Phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép pháo, lâm sản trên tuyến biên giới

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, tình hình buôn pháo lậu trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng.

Các đối tượng buôn lậu pháo bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

Các đối tượng buôn lậu pháo bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

Các đối tượng người Campuchia vận chuyển pháo ra sát biên giới, sau đó móc nối với các đối tượng người Việt Nam để bán. Thủ đoạn của các đối tượng là trà trộn trong số người dân đi làm nương rẫy, thuê người dân làm nương rẫy trên khu vực biên giới để vận chuyển đưa vào nội địa tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Biên phòng đã tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, liên tục bắt giữ các vụ việc vận chuyển pháo lậu qua biên giới.

Trong vòng 20 ngày (18/11-7/12), riêng Đồn Biên phòng Ia Nan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ mua bán, vận chuyển pháo lậu thu giữ gần 300 kg pháo nổ các loại.

Điển hình, lúc 13 giờ ngày 7/12/2020, Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Cục Phòng chống ma túy và Tội phạm Bộ đội Biên phòng, Công an xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, Gia Lai) tổ chức mật phục tại khu vực đường mòn (theo hướng từ làng Sơn, xã Ia Nan lên khu vực biên giới).

Lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1999); Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1996), cùng thường trú tại thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai và Trần Quang Vũ (sinh năm 2001, thường trú tại thôn Ia Nhú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang tiến hành giao dịch 3 bao tải.

Sau khi bắt giữ các đối tượng, qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện bên trong 3 bao tải có chứa 90 hộp pháo, tổng trọng lượng 150kg, nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện các đối tượng mang theo 119 triệu đồng, 4 điện thoại di động, 3 xe mô tô dùng để vận chuyển, giao dịch.

Các đối tương buôn lậu pháo bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (721) tạm giữ đối tượng, tang vật, phương tiện vi phạm để điều tra, xác minh làm rõ; phối hợp với Viện Kiểm sát và Công an huyện Đức Cơ để khám xét nơi ở của các đối tượng, mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Lúc 14 giờ 45 phút ngày 5/12, Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp với Tổ công tác thuộc Phòng Phòng, chống Ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) tuần tra, mật phục tại khu vực nương rẫy, cách đường biên giới quản lý thực tế về phía Việt Nam khoảng 200m.

Tổ công tác phát hiện Hà Đức Huy (sinh năm 1998; thường trú thôn Ia Kle, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) điều khiển xe gắn máy từ hướng biên giới vào nội địa chở theo 1 thùng cát-tông. Thấy có nhiều biểu hiện khả nghi, lực lượng tuần tra đã kiểm tra, phát hiện trong thùng có 13 hộp pháo, trọng lượng 22,2 kg. Qua khai thác ban đầu, Huy khai nhận mua của một đối tượng người Campuchia với giá 400.000 đồng/hộp để đưa về thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, bán kiếm lời.

Trước đó, ngày 18/11/2020, Đồn Biên phòng Ia Nan cũng phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới với số lượng 105,4 kg. Đối tượng vận chuyển pháo trong các bao tải bằng xe máy qua khu vực đường mòn thuộc địa phận thôn Ia Chía, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Do trời tối, đối tượng đã vứt xe và tang vật lại và bỏ trốn. Tang vật 105 hộp pháo (105kg) được Đồn Biên phòng Ia Nan bàn giao cho Công an huyện Đức Cơ xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, thời điểm giáp Tết, khu vực biên giới là một trong những điểm nóng về tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tại các đồn biên giới đã bắt giữ 3 vụ với 3 đối tượng (2 vụ phá rừng làm nương rẫy, 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép), xác định diện tích rừng tự nhiên bị thiệt hại khoảng 4.950 mét vuông, thu giữ 2,915 mét khối gỗ các loại, 1 ô tô, 2 cưa máy.

Điển hình, lúc 17 giờ 30 phút ngày 6/12, tổ công tác của Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông) tuần tra, kiểm soát đến khu vực Núi Kẹp, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, phát hiện một số đối tượng (khoảng 7 - 8 người) đang bốc gỗ lên xe ô tô. Khi thấy tổ tuần tra, các đối tượng đã bỏ chạy.

Các đối tương buôn lậu pháo bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

Tại hiện trường, lực lượng Biên phòng thu giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, biển kiểm soát 81B-011.21, trên xe có 14 hộp gỗ xẻ. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và đưa phương tiện, tang vật về Đồn Biên phòng Ia Mơr. Bước đầu xác định: 14 hộp gỗ trên là gỗ bằng lăng, khối lượng 2,915 mét khối. Đồn Biên phòng Ia Mơr đã ra quyết định tạm giữ phương tiện, tang vật để tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Rơ Mah Tuân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, thực hiện Kế hoạch “Mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đấu tranh ngăn chặn, truy quét hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tình trạng buôn lậu pháo nổ qua biên giới và các hoạt động vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển lâm sản, phá rừng làm nương rẫy trên khu vực biên giới, góp phần giảm thiểu tình trạng buôn lậu qua biên giới, giữ cuộc sống bình yên cho người dân.

Hồng Điệp (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/phat-hien-nhieu-vu-van-chuyen-trai-phep-phao-lam-san-tren-tuyen-bien-gioi-20201209153904967.htm