Phát hiện nhiều vụ vận chuyển… thịt thối để 'tuồn' ra thị trường

Trong một tháng trở lại đây, Công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc kém chất lượng, không có xuất xứ, nguồn gốc… Hầu hết số lượng thịt bị phát hiện đều trong tình trạng hôi thối, nhưng vẫn được người kinh doanh lén lút vận chuyển, đưa đi tiêu thụ.

 Hình ảnh hàng hóa và phương tiện vận chuyển bị phát hiện. Ảnh: A.D

Hình ảnh hàng hóa và phương tiện vận chuyển bị phát hiện. Ảnh: A.D

Ngay trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành kiểm tra xe ôtô khách loại 29 chỗ ngồi, biển kiểm soát số 93B-009.48, khi lưu thông trên đường ĐT 741 (đoạn thuộc ấp 2, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài), đã phát hiện trong cốp chứa hàng hóa dưới gầm xe có xếp lẫn lộn 280kg thịt trâu đông lạnh, có nguồn gốc từ nước ngoài, không đảm bảo vệ sinh thú y.

Gần 500 kg thịt thối bị phát hiện vận chuyển trái phép. Ảnh: A.D

Tài xế điều khiển xe là Thẩm Quang Tuấn (34 tuổi, trú xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nêu trên và thừa nhận đã chở thuê cho đối tượng tên Ngọc từ Bến xe miền Đông (TP HCM) về thị xã Phước Long để bán.

Trước đó, vào ngày 23.1, trên tuyến Quốc lộ 14, đoạn đi qua phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tổ công tác bắt quả tang 1 xe ôtô chở gần 500 kg thịt và mỡ heo bẩn.

Thịt trâu kém chất lượng được tài xế xe khách giấu trong cốp chở về TP HCM tiêu thụ. Ảnh: A.D

Tại thời điểm kiểm tra, trên ôtô chở khách mang biển kiểm soát 60B-031.11 do ông Nguyễn Văn Tấn (sinh 1973, trú phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) - điều khiển đang vận chuyển 401 kg thịt heo và 98 kg mỡ heo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ thịt heo chưa cạo lông, không có dấu kiểm soát giết mổ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, đã bị biến đổi về màu sắc và bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Qua làm việc, ông Tấn khai nhận chở thuê số hàng nêu trên cho một người không rõ họ tên từ thành phố Biên Hòa đi giao ở huyện Bù Đăng và tỉnh Đắk Nông.

1,4 tấn thịt thối bị cơ quan chức năng phát hiện vận chuyển trái phép cách đây khoảng 1 tháng. Ảnh: T.V

Tổ công tác đã lập hồ sơ yêu cầu tiêu hủy toàn bộ tang vật và giao cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục xác minh, xử lý theo xử lý theo quy định.

Tương tự, vào sáng ngày 8.12.2018, kiểm tra đối với xe ôtô tải biển số 93H - 9891 do tài xế Phan Văn Thành, 41 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương điều khiển đang lưu thông trên đường ĐT.741, đoạn qua ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, cơ quan chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 1,4 tấn sản phẩm động vật.

Trong đó, có 900kg mỡ động vật và 500kg da trâu bò. Toàn bộ số sản phẩm động vật trên đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ và đang bốc mùi hôi thối, không đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Tài xế Phan Văn Thành khai nhận đã mua toàn bộ số sản phẩm động vật trên ở thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú. Sau đó, đang trên đường vận chuyển về TP HCM tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện, bắt giữ.v.v…

Thịt thối được xe khách vận chuyển qua địa bàn tỉnh Bình Phước. Ảnh: A.D

Ông Nguyễn Bình Duy – chuyên viên quản lý thị trường tỉnh Bình Phước – cho biết: “Nhu cầu sử dụng thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh vừa qua rất cao. Chính vì vậy, những thương buôn vì lợi nhuận đã bất chấp các quy định về an toàn thực phẩm, nên cố tình vi phạm, đưa ra thị trường tiêu thụ các loại hàng hóa kém chất lượng, không có xuất xứ…”.

Hiện tượng vận chuyển và kinh doanh thịt thối, kém phẩm chất diễn ra ở Bình Phước (nhất là ở thành phố Đồng Xoài) là phổ biến trong thời gian gần đây. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nỗ lực kiểm tra, ngăn chặn rất nhiều; tuy nhiên, hiện tượng trên vẫn còn tái diễn.

HOÀNG HƯNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/phat-hien-nhieu-vu-van-chuyen-thit-thoi-de-tuon-ra-thi-truong-658132.ldo