Phát hiện nhiều vụ vận chuyển, buôn bán hàng lậu

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá nhiều đường dây vận chuyển, buôn bán hàng ngoại nhập lậu.

Cụ thể, ngày 10-1, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của Kang Joo-kyung (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN409. Kiểm tra thực tế, lực lượng phối hợp đã phát hiện 200 ĐTDĐ đã qua sử dụng các loại (Samsung, Iphone, LG...) trị giá hàng vi phạm khoảng 1,6 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế ra quyết định tạm giữ đối tượng Kang Joo-kyung điều tra xử lý.

Trước đó, ngày 9-1, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội 29 Cục QLTT TP Hồ Chí Minh kiểm tra kho của đối tượng Tô Huệ Ngọc, 35 tuổi, ngụ đường Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, nằm trong khuôn viên kho 621 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6. Kết quả kiểm tra thực tế, hàng hóa tạm giữ 59.805 đơn vị sản phẩm hàng hóa gồm nước hoa, mỹ phẩm... (của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel, Versace, YSL, Armani, Valentino, Lancome, Dolce & Gabbana, Bvlgari, Gucci, CK…), do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trị giá hàng hóa tạm giữ khoảng 3,6 tỷ đồng; Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hóc Môn cũng đã bắt quả tang đối tượng Ngô Gia Huy (41 tuổi địa chỉ 68/79/33B Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3) đang nhận 1.000 gói thuốc lá từ đối tượng Nguyễn Thanh Toàn (55 tuổi, địa chỉ 36/10F Hưng Lân, Bà Điểm, Hóc Môn).

Kết quả phát hiện 32.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Đội Cảnh sát kinh tế Công an Hóc Môn tạm giữ 2 đối tượng trên và tổng số tang vật là 33.000 gói thuốc lá các loại.

T.Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/phat-hien-nhieu-vu-van-chuyen-buon-ban-hang-lau-529519/