Phát hiện nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển pháo lậu

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Tết đến, tình hình ANTT tại các địa phương có những diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, CAH Đại Lộc (Quảng Nam) đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn.

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Tết đến, tình hình ANTT tại các địa phương có những diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, CAH Đại Lộc (Quảng Nam) đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn.

Hai vụ tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép pháo nổ do CAH Đại Lộc bắt giữ.

Hai vụ tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép pháo nổ do CAH Đại Lộc bắt giữ.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát HS-KT-MT CAH Đại Lộc phát hiện ngoài những loại tội phạm thông thường, như: trộm cắp, gây rối TTCC…, tại địa bàn Đại Lộc còn phát sinh loại tội phạm mới là tàng trữ, mua bán các loại hóa chất, vật liệu nổ, cụ thể là các loại pháo nổ có nguồn gốc từ Thái Lan, Trung Quốc sản xuất. Các đối tượng tàng trữ, mua bán pháo thường nấp dưới “vỏ bọc” là những cửa hiệu mua bán hàng tạp hóa, mặt hàng pháo được cất giấu tại địa điểm bí mật, để lẫn trong các loại hàng hóa khác và chỉ thực hiện giao dịch khi người mua hàng là người quen… do đó rất khó phát hiện, bắt quả tang đối tượng đang thực hiện hành vi vi phạm.

Trước tình hình đó, lãnh đạo CAH Đại Lộc yêu cầu các TS tăng cường bám sát địa bàn, nắm tình hình, kịp thời phát hiện đối tượng vi phạm. Qua đó, các TS phát hiện hiệu tạp hóa tại nhà của bà Lê Thị Thúy Kiều (1983), trú thôn Đại Phú, Đại Nghĩa có nghi vấn tàng trữ pháo nổ. Khoảng 9 giờ 30 ngày 31-12-2019, một tổ TS do Thiếu tá Phan Anh Thắng- Đội trưởng Đội Cảnh sát HS-KT-MT bất ngờ kiểm tra đã phát hiện nhà bà Kiều có 10 hộp pháo nổ (mỗi hộp chứa 49 viên). Qua cân đong, số pháo trên có trọng lượng 15kg. Theo lời khai ban đầu của bà Kiều, số pháo trên vừa mua từ một người lạ mang từ cửa khẩu Bờ Y (H. Ngọc Hồi, Kon Tum) để gia đình sử dụng trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sắp đến.

Cũng qua công tác nắm tình hình, các TS phát hiện một số phương tiện xe khách, xe tải… lưu thông trên tuyến QL14B hướng từ các tỉnh Tây Nguyên về TP Đà Nẵng có dấu hiệu vận chuyển pháo nổ trái phép. Khi phương tiện lưu thông qua địa bàn H. Đại Lộc vào ban đêm thường dừng lại để bán pháo nổ cho các cửa hàng tạp hóa ven đường. Từ nguồn tin trên, lãnh đạo CAH Đại Lộc yêu cầu Đội CS HS-KT-MT xây dựng phương án, triển khai lực lượng tổ chức kiểm tra phương tiện, kịp thời bắt giữ đối tượng vi phạm.

Đêm 31-12-2019 rạng sáng 1-1-2020, khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vừa qua, các TS nhận lệnh chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Trên QL14B thuộc tuyến đường tránh qua TT Ái Nghĩa (thuộc thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, H. Đại Lộc, Quảng Nam), các TS căng mắt dõi theo những ánh đèn xe lướt vội trên đường. Khoảng 4 giờ 30 ngày 1-1-2020, từ xa các TS phát hiện tiếng máy cùng ánh đèn pha của chiếc xe tải nên phát tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tổ TS CAH Đại Lộc phát hiện xe bồn chở xăng BKS 82C-044.39 do tài xế Trần Văn Định (1985), trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển, có chở 45 hộp pháo nên đưa người cùng phương tiện, tang vật về cơ quan CAH Đại Lộc tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Tại đây, Trần Văn Định khai nhận: 45 hộp vừa bị thu giữ là pháo nổ do nước ngoài sản xuất được Định mua tại cửa khẩu Bờ Y vận chuyển về Đại Lộc bán lấy lãi.

Như vậy, trong 2 ngày cuối năm 2019 và đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát HS-KT-MT CAH Đại Lộc đã phát hiện, bắt quả tang 2 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép. Những chiến công được lập trong ngày đầu năm 2020 đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm của CAH Đại Lộc, góp phần giữ vững ANTT và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Nguyễn Công Thanh- Bí thư, Chủ tịch HĐND H. Đại Lộc, cho biết: Những thành tích trên đã thể hiện tinh thần tận tụy với công việc mà Bác Hồ đã dạy lực lượng CAND. Hy vọng sang năm mới, CAH sẽ lập được nhiều thành tích hơn nữa để tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn ngày càng ổn định…

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_218669_phat-hien-nhieu-vu-tang-tru-van-chuyen-phao-lau.aspx