Phát hiện nhiều vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép

Ông Phước bị buộc trả lại đất lâm nghiệp đã lấn chiếm trồng cà rốt sau khi ông thu hoạch xong tại tiểu khu 163A với diện tích 1.789 m2.

Ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), hôm qua cho biết UBND TP đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng Lâm Viên phối hợp với UBND xã Xuân Thọ tổ chức ký cam kết buộc ông Nguyễn Hữu Phước (26 tuổi, ngụ P.11, Đà Lạt) trả lại đất lâm nghiệp đã lấn chiếm trồng cà rốt sau khi ông thu hoạch xong tại tiểu khu 163A với diện tích 1.789 m2.

Cũng theo ông Sơn, ngoài vị trí này, Hạt cùng các đơn vị chức năng đã kiểm tra, phát hiện tại các tiểu khu 154 và 163A (thuộc địa bàn xã Xuân Thọ) có 3 vị trí đất lâm nghiệp khác đã bị lấn chiếm với tổng diện tích 7.455 m2 để trồng cà rốt và san ủi thành băng chuẩn bị sản xuất nông nghiệp.

UBND TP.Đà Lạt cũng yêu cầu các đơn vị liên quan kiên quyết giải tỏa đất bị lấn chiếm trên và trồng lại rừng trong mùa mưa năm nay, đồng thời xử lý nghiêm người vi phạm.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phat-hien-nhieu-vu-lan-chiem-dat-lam-nghiep-trai-phep-936225.html