Phát hiện nhiều vi phạm dịp Tết

Dịp Tết Bính Thân, lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường các tỉnh miền Trung đã vào cuộc rất tích cực. Nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, bán quá giá quy định bị phát hiện xử lý nghiêm.

Lực lượng QLTT kiểm tra, xử lý lô hàng rượu ngoại nhập lậu

Lực lượng QLTT kiểm tra, xử lý lô hàng rượu ngoại nhập lậu

Đốt pháo ở nhiều nơi

Dẫn đầu các vụ kinh doanh pháo nổ và đốt pháo ở miền Trung là tỉnh Quảng Bình. Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, tình hình sử dụng chất nổ trái phép, đốt pháo xảy ra nhiều nơi, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 7 vụ với 14 đối tượng, thu giữ 10 ống pháo, 2 hộp pháo hoa, 1 quả pháo và 2,9 kg pháo các loại. Đáng chú ý, có 1 vụ sử dụng mìn tự tạo dẫn đến bị thương 3 người trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Qua kiểm tra, các lực lượng 389 đã phát hiện nhiều vụ buôn bán pháo với số lượng lớn. Điển hình là các vụ: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) phát hiện và bắt giữ Đinh Văn Hon (trú tại thôn Yên Thành, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) vận chuyển hơn 32 kg pháo lậu từ Lào về Việt Nam tiêu thụ; Đinh Xuân Tiến (SN 1997, quê quán ở Hóa Tiến, Minh Hóa) vận chuyển trái phép 11,3 kg pháo nổ.

Tại Quảng Trị, tình trạng đốt pháo nổ cũng không kém, nhất là huyện vùng núi Hướng Hóa. Các lực lượng chức năng của huyện Hướng Hóa đã xử lý 8 đối tượng đốt pháo trái phép tại xã Tân Lập, Tân Thành và thị trấn Lao Bảo; bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép 16 viên pháo bi ở xã Tân Long. Có 3 trường hợp trú tại xã Tân Hợp và thị trấn Lao Bảo đã tự nguyện giao nộp 4 kg pháo hoa cùng 2 quả pháo bi cho lực lượng chức năng…

Phát hiện nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Đà Nẵng đã xử lý 1.802 vụ vi phạm hành chính trong kinh doanh với tổng số tiền thu xử phạt trên 4,4 tỷ đồng. Trong đó, có 6 vụ kinh doanh hàng cấm, tịch thu 890 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, 14 vụ hàng nhập lậu, 145 vụ gian lận thương mại, trên 1.600 vụ vi phạm khác…

Tại Quảng Bình, lực lượng QLTT đã tăng cường kiểm tra, phát hiện 78 vụ vi phạm; trong đó phạt cảnh cáo 16 vụ, phạt tiền 52 vụ, tịch thu hàng hóa không xác định người vi phạm 5 vụ, tạm giữ chờ xử lý 5 vụ. Tổng số tiền phạt hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng tịch thu chưa bán và trị giá hàng tiêu hủy là 259 triệu đồng. Ngoài ra, số lượng hàng hóa đang tạm giữ chờ xử lý ước tính 300 triệu đồng...

Tại Quảng Trị, tình trạng các đối tượng buôn lậu lợi dụng dịp Tết để vận chuyển hàng hóa qua biên giới về Việt Nam vẫn đang là vấn đề nóng. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một thuyền máy vận chuyển hàng lậu qua sông Sêpôn bị bắt giữ gồm 600 chai bia Heineken, 1.500 kg đường kính Thái Lan và hàng trăm gói thuốc lá Jet. Hay kiểm tra một kho hàng tại Lao Bảo, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng hàng lậu lớn gồm 1.950 gói thuốc lá Jet; 3.000 gói thuốc lá Hero; 3.000 hộp sữa Ensure; 30 chai rượu Chivas 18, trị giá gần 200 triệu đồng. Kiểm tra nhà bà Trương Thị Lành (khóm Tây Chính, thị trấn Lao Bảo), lực lượng chức năng phát hiện kho hàng gồm 1.500 kg đường kính Thái Lan, 1.720 chai và lon bia Heineken; tại nhà ông Đoàn Ngọc Minh (thôn An Tiêm, xã Tân Thành), phát hiện 1.280 chai bia Heineken và nhiều loại hàng hóa khác đang thu giấu trị giá hơn 250 triệu đồng, đều không có giấy tờ hợp lệ, nguồn gốc xuất xứ...

Trần Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/phat-hien-nhieu-vi-pham-dip-tet-65068.html