Phát hiện nhiều vấn đề trong cơ thể lính Triều Tiên đào tẩu

Người lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc ngày 13.11 đang hồi phục nhanh chóng nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe, trang Korea Biomedical Review của Hàn Quốc đưa tin.

Bác sĩ Lee Cook-jong nói về ký sinh trùng được lấy ra từ bụng lính Triều Tiên đào tẩu

Khi tỉnh lại, bệnh nhân xác định mình là một người lính 25 tuổi, bác sĩ Lee Cook-jong nói với các phóng viên ngày hôm nay 22.11.

Bệnh nhân tự thở mà không cần thiết bị hỗ trợ từ 9 giờ sáng thứ 7 tuần trước và đã hết sốt, bác sĩ nói thêm.

"Tình trạng của anh ấy đang tốt, tốt hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ”, ông Lee nói.

Tuy nhiên, người lính vẫn cần được theo dõi vì anh ta có virus viêm gan B và vi khuẩn lao vô hại trong người.

“Các phẫu thuật chính đã được thực hiện rất thành công, nhưng anh ta vẫn ở trong tình trạng nguy hiểm vì chức năng gan kém và dựa trên ảnh chụp X-quang phổi. Có một vết thương sâu ở ngực trái của bệnh nhân", ông Lee nói.

Bác sĩ Lee nói người lính có virus viêm gan B và vi khuẩn lao vô hại trong người

Người lính sẽ cần điều trị và theo dõi sát sao vì các vết thương có nguy cơ trầm trọng hơn do ký sinh trùng và virus viêm gan B.

Lee đã điều trị bệnh nhiễm ký sinh trùng bằng các thuốc diệt ký sinh từ khi người lính có thể uống thuốc.

"Ngay sau khi anh ta có thể uống nước, tôi cho anh ta thuốc diệt ký sinh trùng. Đây không phải là mối lo nữa”, bác sĩ nói.

“Vấn đề là virus có thể tiến triển thành bệnh mãn tính. Tôi nghĩ rằng bệnh nhân sẽ ổn nếu được các bác sĩ nội khoa thích hợp chẩn đoán", Lee nói.

Video người lính vượt biên đào tẩu vừa được công bố ngày hôm nay

Bệnh nhân hiện đang gặp các vấn đề về gan gây vàng da và đang dùng thuốc viêm gan B. Gan của người lính cũng bị suy yếu chức năng do xuất huyết, theo bác sĩ. Vi khuẩn lao không hoạt động nên chưa cần điều trị nhưng sẽ cần khám xét thêm, bác sĩ nói.

Nhân viên y tế của Không quân Mỹ đã đưa người lính bị thương đến một bệnh viện Hàn Quốc vào 4h53 chiều thứ 2 tuần trước. Lúc đó, anh ta mất hơn 50% máu và suýt chết, trang Korea Biomedical Review viết.

Bác sĩ Lee nói rằng bệnh nhân có tổng cộng 4 vết thương do đạn ở ngực trái, nách trái, cánh tay phải và đầu gối phải. Ban đầu, Lee tưởng sẽ phải cắt cánh tay của bệnh nhân nhưng rất may đã có thể cứu nó kịp thời.

Trà My - Korea Biomedical Review

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/phat-hien-nhieu-van-de-trong-co-the-linh-trieu-tien-dao-tau-824852.html