Phát hiện nhiều thi thể bị phân hủy trong container ở Paraguay

Các nhân viên một công ty nông nghiệp ở Paraguay phát hiện 7 thi thể đã bị phân hủy chỉ còn xương và tóc bên trong container phân bón xuất xứ từ Serbia.

Hóa chất từ phân bón trong container khiến các thi thể bị phân hủy nhanh hơn. Ảnh: Reuters. Bác sĩ Lemir cho biết ngạt thở là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Các nạn nhân đều là nam giới trưởng thành. Ông cho biết thêm phân bón có thể dẫn đến quá trình phân hủy nhanh hơn. Một biên lai taxi và thẻ điện thoại của Serbia được phát hiện trong container cùng với thức ăn. “Chúng tôi cho rằng họ đến từ quốc gia nơi container xuất xứ và lên kế hoạch đi đến một điểm gần, nhưng họ đã không tính toán kỹ khoảng cách và không thể sống sót sau chuyến đi”, công tố viên Marcelo Saldivar, nói với Reuters. Bánh quy, thực phẩm đóng hộp và nước đóng chai mà họ mang theo đủ để tồn tại trong 72 giờ. Các thi thể đều đã phân hủy, chỉ còn lại xương và tóc. Lực lượng chức năng Paraguay đang nỗ lực để xác định danh tính các nạn nhân.

Hóa chất từ phân bón trong container khiến các thi thể bị phân hủy nhanh hơn. Ảnh: Reuters. Bác sĩ Lemir cho biết ngạt thở là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Các nạn nhân đều là nam giới trưởng thành. Ông cho biết thêm phân bón có thể dẫn đến quá trình phân hủy nhanh hơn. Một biên lai taxi và thẻ điện thoại của Serbia được phát hiện trong container cùng với thức ăn. “Chúng tôi cho rằng họ đến từ quốc gia nơi container xuất xứ và lên kế hoạch đi đến một điểm gần, nhưng họ đã không tính toán kỹ khoảng cách và không thể sống sót sau chuyến đi”, công tố viên Marcelo Saldivar, nói với Reuters. Bánh quy, thực phẩm đóng hộp và nước đóng chai mà họ mang theo đủ để tồn tại trong 72 giờ. Các thi thể đều đã phân hủy, chỉ còn lại xương và tóc. Lực lượng chức năng Paraguay đang nỗ lực để xác định danh tính các nạn nhân.

Theo Trung Hiếu/Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/phat-hien-nhieu-thi-the-bi-phan-huy-trong-container-o-paraguay-1452491.html