Phát hiện nhiều tàu cá vi phạm quy định an toàn cháy nổ

Trên tàu cá chứa nhiều vật liệu dễ cháy nổ nhưng ngư dân lại để lẫn lộn với nhau: như xăng dầu, bình gas, ngư lưới cụ nên rất dễ xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại lớn.

Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi ngày 18.2 cho biết qua kiểm tra, kiểm soát, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh phát hiện 6 tàu cá vi phạm các quy định về an toàn cháy nổ.

Đó là các tàu cá: QNg 90523 TS, QNg 90502 TS, QNg 90286 TS, QNg 90557 TS, QNg 90460 TS và BĐ 97703 TS do các ngư dân Nguyễn Hồng, Tiêu Viết Thuận, Phạm Thành, Nguyễn Minh Nhật, Phạm Văn Tốt và Nguyễn Đại (đều ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn) làm thuyền trưởng. Các tàu cá trên tồn trữ trên boong tàu 120 m 3 dầu DO nhưng không đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ.

Liên quan đến vấn đề tàu cá bị cháy nổ , theo Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi, qua nghiên cứu, kiểm tra xử lý các vụ cháy thì nguyên nhân chính là do sự cố về điện, dẫn đến chập điện gây cháy nổ. Thực tế, ngư dân thường chủ quan trong việc lắp đặt và sử dụng điện. Trên tàu cá chứa nhiều vật liệu dễ cháy nổ nhưng ngư dân lại để lẫn lộn với nhau: như xăng dầu, bình gas, ngư lưới cụ nên rất dễ xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại lớn.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong những ngày qua cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nổ tàu cá. Riêng tại địa bàn Quảng Ngãi và Bình Định, trong 2 ngày 16 và 17.2, có 4 tàu cá khi đang neo đậu tại bến bị cháy rụi, thiệt hại ước tính gần 30 tỉ đồng.

Hiển Cừ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phat-hien-nhieu-tau-ca-vi-pham-quy-dinh-an-toan-chay-no-792859.html