Phát hiện nhiều hung khí và xe máy vô chủ tại nhà đối tượng có tên Phạm Giang Hồ

Chiều 22-9, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã tổ chức thưởng nóng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ đối tượng ma túy, thu giữ nhiều xe máy vô chủ và các hung khí nguy hiểm.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công an TP.Long Xuyên, Trung tá Nguyễn Đức Hậu (Trưởng công an TP.Long Xuyên) đã trao thưởng nóng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP về MT), Công an phường Mỹ Thới (mỗi tập thể 5 triệu đồng) và Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) 3 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng công an TP.Long Xuyên thưởng nóng cho các đơn vị.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng công an TP.Long Xuyên thưởng nóng cho các đơn vị.

Tại lễ trao thưởng, Trưởng công an TP.Long Xuyên đánh giá cao thành tích mà các đơn vị đạt được. Đồng thời, chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiếp tục phối hợp khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ từng hành vi vi phạm của đối tượng.

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Đội CSĐTTP về MT phối hợp cùng Đội CSHS Công TP.Long Xuyên và Công an phường Mỹ Thới tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Phạm Giang Hồ.

Các loại hung khí nguy hiểm được phát hiện tại nhà Giang Hồ.

Qua đó kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 cây súng bằng kim loại, 1 cây dao tự chế, 1 cây kiếm và 7 xe máy. Trong đó có nhiều xe đang được đối tượng tháo rời các bộ phận.

Số giấy tờ xe và ma túy được phát hiện trên người Hồ.

Tiến hành kiểm tra, phát hiện thu giữ trên người Hồ 2 bọc nylon chứa chất tinh thể màu trắng. Hồ khai nhận đây là ma túy đá.

Số xe máy vô chủ được phát hiện tại nhà của Hồ.

Qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, Công an TP.Long Xuyên xác định thời gian qua, nhiều đối tượng sau khi trộm xe máy đã đem đến bán lại cho Hồ hoặc đổi lấy ma túy sử dụng.

Đối tượng Phạm Giang Hồ tại công an.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ việc đang được Công an TP.Long Xuyên mở rộng.

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/kiem-tra-nha-giang-ho-phat-hien-nhieu-hung-khi-va-xe-may-vo-chu_100109.html