Phát hiện nhiều gia đình tàng trữ gỗ trái phép

Lực lượng chức năng vừa kiểm tra, phát hiện nhiều gia đình ở tổ 10 thôn Trà Ong, xã Sơn Trà (Trà Bồng) tàng trữ số gỗ chặt hạ trái phép từ núi Ta Lét. Hiện nay, kiểm lâm đang gặp trở ngại trong việc tịch thu gỗ, tham mưu xử phạt theo qui định pháp luật.

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 13 hộ dân ở thôn Trà Ong thừa nhận cưa hạ số cây tại núi Ta Lét, tiểu khu 64 lấy gỗ đem về nhà. Hiện các hộ này đang cất giữ một khối lượng gỗ lớn, có chủng loại phù hợp với chủng loại gỗ bị khai thác trái phép trước đó.

Mặc dù đã làm rõ người hạ cây lấy gỗ, người tàng trữ gỗ nhưng việc thu hồi gỗ cũng như xử lý người khai thác gỗ gặp khó khăn. Đối chiếu quy định của pháp luật thì hành vi khai thác, tàng trữ của 6 hộ dân thì vượt thẩm quyền Chủ tịch huyện mà thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh là người cao nhất mức phạt là 85 triệu đồng, người bị phạt thấp nhất là 17 triệu đồng.

Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện khu vực chặt phá rừng qui mô lớn tại núi Ta Lét, thuộc tiểu khu 64, thuộc xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng. Qua kiểm tra phát hiện 12 cây gỗ dẻ đỏ đường kính từ 60 - 80 cm bị cưa hạ lấy gỗ. Đây là khu rừng cho UBND xã Trà Quân (nay là xã Sơn Trà) quản lý.

Thực hiện: T.Hải- T.Vương

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2104/202012/video-phat-hien-nhieu-gia-dinh-tang-tru-go-trai-phep-3033391/