Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy trong nhà nghỉ, quán karaoke

Ngày 10-1, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa đang lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng được phát hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ tại phường Hóa An, TP.Biên Hòa.

Công an làm việc với các đối tượng bị phát hiện tàng trữ, sử dụng ma túy tại nhà nghỉ ở Hóa An

Công an làm việc với các đối tượng bị phát hiện tàng trữ, sử dụng ma túy tại nhà nghỉ ở Hóa An

Trước đó, khoảng 23 giờ, 30 ngày 9-1, đơn vị này tiến hành kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Hiếu Nguyễn (đóng tại tổ 19, KP.An Hòa, phường Hóa An, TP.Biên Hòa) và phát hiện tại 2 phòng nghỉ có 4 đối tượng đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài 4 đối tượng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an cũng đã phát hiện thu giữ 1 lọ chứa chất bột màu trắng và 2 gói nghi ma túy đá.

Đặc biệt, tại các căn phòng này, công an cũng đã thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy, cân tiểu ly và nhiều tang vật liên quan khác.

Theo nhận định ban đầu, các đối tượng mua ma túy rồi đến thuê phòng nghỉ để phân chia, bán lại cho con nghiện. Số đối tượng này sau đó đã được chuyển cho các đơn vị nghiệp vụ liên quan để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tang vật thu giữ của các đối tượng

Nằm trong kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa cũng đã ra quân kiểm tra phát hiện nhiều địa điểm có đối tượng ma túy.

Cụ thể, ngày 5-1, tại nhà nghỉ Hoa Phượng Đỏ (KP.Thiên Bình, phường Tam Phước), lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ ma túy đá. Trước đó, đơn vị này cũng đã kiểm tra quán karaoke Hoàng Hà Hoàng (ở phường Tân Biên) và phát hiện 4 đối tượng đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ một số bịch ma túy tổng hợp và các dụng cụ khác.

Ngoài việc lập biên bản chuyển các đối tượng liên quan cho các đơn vị xử lý theo thẩm quyền, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đã lập biên bản xử lý các chủ cơ sở nói trên về hành vi thiếu trách nhiệm để khách sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ sở của mình. Đồng thời, đề xuất cơ quan chức năng rút giấy phép về an ninh trật tự.

Tin, ảnh: Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202001/phat-hien-nhieu-doi-tuong-su-dung-ma-tuy-trong-nha-nghi-quan-karaoke-2982850/