Phát hiện nhiều dấu hiệu sự sống ngoài hành tinh trong năm 2020

Trong năm 2020, nhiều tín hiệu của sự sống ngoài hành tinh đã được các nhà khoa học phát hiện ra.

Đầu tháng 12/2020, các nhà nghiên cứu thông báo thu được chùm năng lượng bí ẩn trong bước sóng vô tuyến của phổ điện từ ở 980 megahertz, đến từ hệ sao Proxima Centauri.

Đầu tháng 12/2020, các nhà nghiên cứu thông báo thu được chùm năng lượng bí ẩn trong bước sóng vô tuyến của phổ điện từ ở 980 megahertz, đến từ hệ sao Proxima Centauri.

Tín hiệu chưa thể lý giải này biến động nhẹ theo cách tương tự như biến động gây ra bởi chuyển động của hành tinh. Các nhà nghiên cứu rất hào hứng nhưng vẫn thận trọng.

Tháng 9/2020, các nhà sinh vật học thiên văn thông báo tìm thấy bằng chứng tiềm năng trong các đám mây ở thượng quyển sao Kim. Kết luận của họ dựa vào sự tồn tại của phosphine, một loại khí hiếm có độc gần như luôn luôn gắn liền với tổ chức sống trên Trái Đất.

Vi khuẩn ngoài hành tinh có thể phát triển trong một số điều kiện vô cùng khắc nghiệt, do đó giải thuyết nghiên cứu mới không phải vô lý.

Cách đây 2 năm, các nhà khoa học phát hiện 'Oumuamua, vật thể được xem như sao chổi du hành liên sao. Nhưng quan sát gần cho thấy nó đang tăng tốc như thể có gì đó đang đẩy nó và giới nghiên cứu không biết chắc lý do.

Avi Loeb, nhà vật lý thiên văn ở Đại học Harvard, đề xuất nó có thể là du thuyền ngoài hành tinh đẩy bằng cánh buồm ánh sáng, một mẩu vật chất và mỏng hoạt động nhờ bức xạ Mặt Trời.

Vào tháng 6/2020, các chuyên gia xem xét 53 ngoại hành tinh giống Trái Đất về kích thước và phân tích những biến thể bao gồm khối lượng, mật độ, quỹ đạo, nhiệt độ bề mặt và khoảng cách tới sao chủ.

Họ kết luận trong số 53 hành tinh, ít nhất 1/4 có điều kiện phù hợp để đại dương tồn tại, chứng tỏ những thế giới như vậy tương đối phổ biến trong dải Ngân Hà.

Các nhà nghiên cứu phân loại 1.004 ngôi sao lân cận có thể là vị trí tốt để phát hiện sự sống trên Trái Đất. "Nếu người quan sát ở những nơi đó tìm kiếm hành tinh quay quanh các ngôi sao, họ có thể thấy tín hiệu của sinh quyển trong khí quyển Trái Đất"

Sử dụng công cụ quan sát tương tự phương pháp quá cảnh dùng để nghiên cứu ngoại hành tinh, nền văn minh khác có thể tìm kiếm oxy và nước trong khí quyển, từ đó kết luận Trái Đất là môi trường tốt cho các tổ chức sống.

Thùy Dung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/phat-hien-nhieu-dau-hieu-su-song-ngoai-hanh-tinh-trong-nam-2020-1489737.html