Phát hiện nhiều chi tiết sai sự thật trong hồi ký của Hoàng tử Harry

Hoàng tử Harry một lần nữa bị công chúng chỉ trích sau khi độc giả phát hiện nhiều chi tiết sai sự thật trong cuốn hồi ký 'Spare'.

Cuốn hồi ký Spare của Hoàng tử Harry đang là một trong chủ đề “nóng”, phủ sóng khắp các phương tiện truyền thông và mạng xã hội thế giới. Dù trở thành tâm điểm chú ý và thu về hàng triệu USD từ cuốn sách, Hoàng tử Harry phải đối mặt với vô số lời chỉ trích từ những người ủng hộ Hoàng gia Anh. Nhiều người cáo buộc anh phản bội gia đình và đất nước, đồng thời vì tiền mà không ngại bán đời tư.

Chưa dừng lại ở đó, Harry càng bị công kích dữ dội hơn sau khi độc giả phát hiện nhiều chi tiết sai sự thật trong Spare.

Sách của Hoàng tử Harry có nhiều chi tiết sai lệch thực tế. Ảnh: Getty Images.

Sách của Hoàng tử Harry có nhiều chi tiết sai lệch thực tế. Ảnh: Getty Images.

Hoàng tử tóc đỏ viết Vua Henry VI (1421-1471), người thành lập trường nội trú danh tiếng Eton – nơi Harry theo học, là cụ tổ của anh. Tuy nhiên, độc giả tuyên bố điều đó là bất khả thi vì Vua Henry VI chỉ có một người con trai, Edward xứ Westminster, và vị Thái tử này tử trận năm 17 tuổi, chưa kịp để lại đời sau.

“Con trai duy nhất của Henry VI, Edward xứ Westminster, bị giết trong Trận Tewkesbury năm 1471 ở tuổi 17. Henry VI không có người con nào khác, vậy làm sao ngài ấy có thể là tổ tiên trực hệ của Harry được? Hoàng tử Harry dường như được giáo dục sơ sài”, một cư dân mạng viết trên Twitter.

Lỗi thứ hai được chỉ ra là việc Harry cho biết đề nghị mua cho cha vợ, Thomas Markle, vé hạng nhất từ Mexico đến Vương quốc Anh của hãng hàng không Air New Zealand. Anh nhấn mạnh chính Meghan đã đặt chỗ và thanh toán tiền vé.

Về vấn đề này, người phát ngôn của Air New Zealand khẳng định với tờ New Zealand Herald ngày 10/1 hãng chưa bao giờ khai thác các chuyến bay giữa Mexico và Vương quốc Anh. Ngoài ra, họ chỉ cung cấp giá vé Business Premier, không có hạng nhất.

Trong sách, Hoàng tử Harry cho biết được báo tin bà cố, Hoàng thái hậu Elizabeth, qua đời vào tháng 3/2022 khi anh đang học trong trường Eton. Thế nhưng, từ những bức ảnh chụp trước khi Hoàng thái hậu Elizabeth rời xa nhân thế và một ngày sau đó, Harry đang đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ vào thời điểm đó.

Hoàng tử Harry đi trượt tuyết vào thời điểm Hoàng thái hậu Elizabeth qua đời nhưng lại viết đang ở trường học. Ảnh: Getty Images.

Độc giả cũng phát hiện Công tước xứ Sussex dường như nói dối về món quà nhận được năm 1997. Tác giả Spare viết Công nương Diana mua cho anh chiếc máy chơi game Xbox nhân dịp sinh nhật lần thứ 13 và chị gái của Diana, Quý bà Sarah McCorquodale, đưa món quà cho Harry sau khi cựu Vương phi xứ Wales qua đời trong vụ tai nạn xe cộ bi thảm. Sự thật là Xbox được phát hành lần đầu năm 2001, phải một năm sau nó mới được bày bán ở Anh.

Dù vậy, một số người bênh vực Harry, cho rằng đó là sơ xuất trong quá trình viết. “Tôi nghĩ đó có thể là PlayStation được phát hành vào năm 1995 hay trò chơi điện tử nào đó ra mắt trước Xbox. Thật dễ bị nhầm tên. Lúc đó, anh ấy mới 13 tuổi, tức là hơn 20 năm trước, còn sau một mất mát lớn. Mẹ anh ấy tặng anh ấy máy chơi game. Tất cả đang soi mói từng chi tiết một”, một người viết trên Twitter.

Đại diện của Harry và nhà xuất bản sách Penguin Random House chưa phản hồi khi được hỏi về các chi tiết sai lệch. Trước đó, trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Hoàng tử Harry tuyên bố cuốn hồi ký chứa đựng sự thật về cuộc đời Anh.

Tú Oanh

Theo Page Six

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phat-hien-nhieu-chi-tiet-sai-su-that-trong-hoi-ky-cua-hoang-tu-harry-post1502868.tpo