Phát hiện nhiều ca nhiễm mới, Trung Quốc xét nghiệm gần chục triệu dân

Tân Hoa Xã đưa tin, toàn bộ chương trình xét nghiệm Covid-19 tại thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc sẽ kéo dài trong năm ngày.

Ủy ban y tế thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, những ngày gần đây đã cho khởi động chương trình xét nghiệm axit nucleic cho toàn bộ 9 triệu dân sống trong thành phố này, khi nơi đây ghi nhận thêm một số ca lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.

Cũng theo ủy ban trên, giới chức y tế Thanh Đảo đã phát hiện thêm 9 ca nhiễm mới trong ngày 11/10, tất cả các ca này đều không có biểu hiện nhiễm bệnh, đều liên quan tới một bệnh viện hô hấp ở thành phố này.

Số liệu Worldometers tính tới trưa 12/10 cho biết, Trung Quốc đã ghi nhận 85.578 ca nhiễm kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, trong đó khoảng 4.634 người đã tử vong.

Người dân thành phố Thanh Đảo xếp hàng chờ xét nghiệm. Ảnh: THX

Người dân thành phố Thanh Đảo xếp hàng chờ xét nghiệm. Ảnh: THX

Người dân đăng ký xét nghiệm. Ảnh: THX

Các nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: THX

Video: Người dân thành phố Thanh Đảo đi xét nghiệm Covid-19. Nguồn: Haokan

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/phat-hien-nhieu-ca-nhiem-moi-trung-quoc-xet-nghiem-gan-chuc-trieu-dan-680472.html