Phát hiện nhân viên bán xăng dương tính SARS-CoV-2

Chiều 25-2, lãnh đạo UBND xã Đại Hợp (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cho biết địa phương ghi nhận một người là nhân viên bán xăng dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là ông T.C.L. (SN 1973, trú tại thôn Báo Đáp, xã Đại Hợp, Tứ Kỳ, là nhân viên bán xăng).

Lực lượng chức năng ở tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra, đo thân nhiệt tại một chốt kiểm soát dịch Covid-19 - Ảnh minh họa

Lực lượng chức năng ở tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra, đo thân nhiệt tại một chốt kiểm soát dịch Covid-19 - Ảnh minh họa

Điều tra dịch tễ ban đầu xác định từ 21-1 đến ngày 23-2, ông L. đi làm từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày hôm sau ở cây xăng Kim Lương, thuộc xã Kim Liên, huyện Tứ Kỳ.

Tại cây xăng có 6 người gồm: ông L.; bảo vệ cây xăng là ông L.D.M. (SN 1950); anh N.Đ.V (SN 1981, trú tại phố Canh Nông, TP Hải Dương), là cửa hàng trưởng và 3 nhân viên khác.

Quá trình di chuyển từ nhà tới chỗ làm, ông L. chỉ đi một mình bằng xe máy. Ở cây xăng có tiếp xúc thường xuyên với ông L.D.M. Vào 10 giờ ngày 23-2, ông L. đi một mình vào nhà ông N.Đ.M. ở cùng thôn mua vịt và chỉ tiếp xúc với ông M. (cả hai đều đeo khẩu trang).

Trước đó, những ngày Tết, ông L. không đi đâu, chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình (đều đã được cách ly tập trung). Ngày 24-2, ông L. cách ly tại khu cách ly tập trung huyện Tứ Kỳ. Sáng 25-2, ông L. có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Tứ Kỳ truy vết thần tốc các F1, F2, F3 và đưa F1 đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, phong tỏa thôn Báo Đáp, phun khử khuẩn khu vực phong tỏa, nơi ở bệnh nhân và các trường hợp F1, F2.

Đến nay, huyện Tứ Kỳ có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến hai huyện Cẩm Giàng và Kim Thành.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/phat-hien-nhan-vien-ban-xang-duong-tinh-sars-cov-2-20210225163755459.htm