Phát hiện nhà hàng, khu du lịch nuôi nhốt trái phép động vật quý hiếm

Ngày 11.7, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp Chi cục kiểm lâm tỉnh và Công an TP.Rạch Giá phát hiện 2 cơ sở nuôi nhốt trái phép nhiều động vật quý hiếm.

Một trong số những động vật được phát hiện - Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 9.7, lực lượng chức năng kiểm tra nhà hàng Cảnh Biển (Công TNHH Cảnh Biển Kiên Giang) ở P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá do bà Vương Thị Thùy Vân (54 tuổi) làm chủ thì phát hiện tại đây đang lưu giữ, nuôi nhốt 23 cá thể gồm: 2 khỉ, 1 nhím, 1 trăn, 1 cầy hương, 6 công, 6 chim trĩ, 2 kỳ đà hoa, 3 cần đước và 1 kỳ tôm.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 9.7, kiểm tra tại Khu du lịch sinh thái Duyên Quê (Công ty TNHH Biển Xanh Duyên Quê) ở khu phố 4, P.Vĩnh Thông, TP.Rạch Giá do bà Ngô Mỹ Duyên (36 tuổi) làm chủ, lực lượng chức năng cũng phát hiện tại đây đang nuôi nhốt, lưu giữ trái phép 21 cá thể động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm ưu tiên bảo vệ gồm 4 đà điểu, 1 khỉ, 4 chim trĩ đỏ và 12 con cừu (nghi nhập từ nước ngoài).

Qua làm việc, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Chi cục kiểm lâm tỉnh Kiên Giang đã lập biên bản vụ việc và phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàng Trung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phat-hien-nha-hang-khu-du-lich-nuoi-nhot-trai-phep-dong-vat-quy-hiem-981937.html