Phát hiện người mắc chứng ấu dâm qua bàn tay

Các nhà khoa học đang phát triển một công nghệ giám định nhằm phát hiện ra người mắc chứng ấu dâm dựa trên phân tích những hình ảnh cử động của bàn tay.

Năm 2006, giáo sư Dame Sue Black, thuộc Đại học Lancaster, đã bắt tay vào nghiên cứu và phát triển một thiết bị giám định giúp nhận biết những dấu hiệu phạm tội dựa vào những cử động của bàn tay.

Trong khoảng thời gian làm việc ở trường Đại học Dundee, bà cũng đã tiếp tục xây dựng một cơ sở dữ liệu về những cử động tay có thể có của những nghi phạm, từ đó hướng tới việc tự động hóa công nghệ giám định trên.

Bà Dame Sue Black cho biết, cho đến hiện tại, mọi phân tích đều được thực hiện bằng mắt thường. Điều đó khiến cho công cuộc phát hiện nghi phạm của chúng ta phức tạp và chậm chạp hơn.

Giáo sư Dame Sue Black nghiên cứu công nghệ phát hiện người mắc chứng ấu dâm.

Dựa vào những thuật toán mà bà đang phát triển, chúng ta có thể tự động hóa được công nghệ này. Nó sẽ có khả năng quét được hàng triệu hình ảnh được ghi lại trong cơ sở dữ liệu của các lực lượng cảnh sát trên thế giới.

Trước kia, khả năng nhận biết những dấu hiệu trên gần như bằng không nhưng hiện nay, với thiết bị này thì chúng ta có thể theo dõi nghi phạm ở mọi nơi trên toàn thế giới.

Cử động tay có thể tố cáo dấu hiệu phạm tội của một người.

Đây không phải là lần đầu tiên người ta nhắc đến kỹ thuật giám định bàn tay. Trước đó, một bộ phim tài liệu của BBC “Bàn tay tố cáo kẻ ấu dâm” sử dụng kỹ thuật giám định bàn tay của giáo sư Black để nhận biết và kết tội một kẻ ấu dâm. Đó là Jeremy Oketch (hiện nay 38 tuổi), kẻ đã phải nhận bản án 15 năm tù giam về tội cưỡng bức một cô bé 2 tuổi vào năm 2015.

Công nghệ giám định đã giúp tố cáo hành vi phạm tội của Jeremy Oketch.

Lực lượng cảnh sát Grater Manchester (GMP) cho biết, Jeremy Oketch đã quay phim ghi lại hành vi vi phạm đó. Những cảnh quay được mô tả vô cùng khủng khiếp. Bàn tay của Oketch trùng khớp với dữ liệu về những cử động tay có thể của những nghi phạm. Đồng thời nó cũng khớp với các yếu tố giám định khác. Cuối cùng, trong một thông cáo báo chí được đưa ra vào thời điểm đó, cảnh sát thông báo Oketch đã nhận tội.

Chánh Thanh tra Colin Larkin, người điều tra vụ án này, đã bày tỏ sự kinh ngạc của mình: “Thật kỳ diệu. Nó nằm ngoài khả năng mong đợi của tôi. Bà ấy đã đưa ra những lý lẽ không thể thuyết phục hơn để chứng minh hắn có tội”.

Hồng Lê

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/y-te-suc-khoe/phat-hien-nguoi-mac-chung-au-dam-qua-ban-tay-13343