Phát hiện người đàn ông treo cổ trên cây thông ở Đà Lạt

Người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên cây thông, dưới đất là túi tư trang cùng vài lon bia đã uống.

Chiều nay, tin từ Công an TP. Đà Lạt cho biết, đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông trong tư thế treo cổ trên cây thông ở phường 8 (TP. Đà Lạt).

Hiện trường phát hiện vụ việc

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một người dân trong lúc đi làm vườn cạnh đường Thánh Mẫu (phường 8, TP. Đà Lạt) thì phát hiện người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ trên một cây thông nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân tên Lê Tiến Thành (46 tuổi, trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Móc Môn, TP.HCM). Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có một túi xách màu nâu, bên trong đựng một số giấy tờ, vật dụng cá nhân, được cho là của nạn nhân để lại. Dưới gốc cây thông nơi phát thi thể nạn nhân có hai vỏ lon bia cùng một áo da màu đen. Công an đã liên lạc với gia đình nạn nhân để xác minh, điều tra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 17/11, tại đồi thông ở phường 10 (TP. Đà Lạt) người dân cũng đã phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi tử vong trên mặt đất, bên cạnh một chai thuốc trừ sâu đã sử dụng hết.

Trùng Dương – Chân Nhân

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/phat-hien-nguoi-dan-ong-treo-co-tren-cay-thong-o-da-lat-412485.html