Phát hiện ngư dân xây dựng đăng đáy trái phép trên biển Vũng Tàu

Tại hiện trường, đối tượng Việt đã đóng 23 cây cọc cừ, tràm dài khoảng 6m xuống biển.

Hôm nay (23/5), Ủy ban nhân dân phường 5, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho hay, vừa phát hiện một đối tượng lén lút thi công, xây dựng trái phép hệ thống đăng đáy trên biển Vũng Tàu. Vụ việc đã được cơ quan chức năng lập biên bản, buộc đối tượng tháo dỡ, di dời ra khỏi khu vực cấm.

 Phát hiện ngư dân đóng cọc đăng - đáy trái phép xuống biển.

Phát hiện ngư dân đóng cọc đăng - đáy trái phép xuống biển.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 22/5, qua công tác tuần tra lực lượng chức năng gồm Bộ đội biên phòng, Công an và chính quyền địa phương đã phát hiện đối tượng Cao Thịnh Việt, ngụ phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu đang thi công trái phép một hệ thống đăng đáy trên vùng biển khu vực Bãi Dâu (đối diện 194 Trần Phú, phường 5, TP Vũng Tàu).

Tại hiện trường, đối tượng Việt đã đóng 23 cây cọc cừ, tràm dài khoảng 6m xuống biển. Việt thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết sẽ di dời hệ thống này ra khỏi khu vực cấm trong thời gian 3 ngày kể từ ngày lập biên bản. Ông Lê Thanh Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 5, TP. Vũng Tàu cho biết, từ nhiều năm qua, TP. Vũng Tàu rất khó khăn trong việc giải tỏa hệ thống đăng, đáy trên sông, biển... do vậy chúng tôi kiên quyết xử lý những trường hợp mới phát sinh.

“Thời điểm là lúc 21h50, Ủy ban nhân dân phường phối hợp với công an, Biên phòng tổ chức đi đò ra lập biên bản vì chúng tôi bắt tại trận. Đối tượng này ở địa phương khác đến và cam kết tự khắc phục. Vì nghề đăng đáy, đánh bắt gần bờ đã nghiêm cấm rồi nên chúng tôi phải tăng cường tuần tra, kiểm soát để không để phát sinh thêm cái mới”./.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phat-hien-ngu-dan-xay-dung-dang-day-trai-phep-tren-bien-vung-tau-912677.vov