Phát hiện ngôi mộ vua nghìn tuổi của người Maya

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện ngôi mộ vua của người Maya cổ đại từ hơn 1.000 năm trước ở miền bắc Guatemala.

Nhiều đồ gốm bên trong lăng mộ

Theo tờ livescience, các nhà khoa học cho biết họ đã phát hiện ra ngôi mộ cổ của hoàng gia Maya trong đó có mộ của vua cùng nhiều hiện vật ngọc thạch bích có niên đại từ năm 300 đến 350 sau Công nguyên, tức khoảng 1.700 năm trước.

Lăng mộ được khai quật thuộc khu vực El Perú-Waka, trong rừng nhiệt đới phía bắc Guatemala. Khu vực này có rất nhiều kim tự tháp, cung điện cổ xưa.

Trong lăng mộ có mặt nạ ngọc là hiện vật xác định đây là mộ của thành viên dòng dõi hoàng gia.

Ông David Freidel, giáo sư Đại học Washington ở St. Louis, người đứng đầu nghiên cứu cho biết: "Ngôi mộ giống như dành cho các vị vua Saxon cổ xưa của nước Anh. Ngôi mộ vua này khiến cung điện hoàng gia trở thành một thánh địa uy nghi trong lịch sử triều đại Wak của người Maya".

Lăng mộ cũng chứa nhiều đồ gốm, vỏ sò, mặt dây chuyền cá sấu. Theo các nhà khoa học ngôi mộ từng được mở cửa ít nhất một lần vào khoảng năm 600 sau CN.

Theo David Freidel, đây là ngôi mộ vua Te 'Chan Ahk, một vị vua của triều đại Wak.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/phat-hien-ngoi-mo-vua-nghin-tuoi-cua-nguoi-maya-post237327.info