Phát hiện ngôi mộ tập thể của cướp biển lớn nhất nước Mỹ

Các nhà khảo cổ mới cho hay tìm thấy ngôi mộ tập thể của cướp biển lớn nhất nước Mỹ, được cho là có chứa thi hài những tên hải tặc làm việc dưới trướng Samuel Bellamy.

Ngôi mộ tập thể của cướp biển lớn nhất nước Mỹ được các nhà khảo cổ phát hiện ở mũi đất Cape Cod, Massachusetts.

Hơn 100 thi thể được phát hiện tại ngôi mộ tập thể này. Các chuyên gia cho rằng những thi hài này thuộc về nhóm hải tặc làm việc dưới trướng Samuel Bellamy, biệt danh Black Sam hay "Ông hoàng của cướp biển".

Samuel Bellamy được coi là một trong những tên cướp biển khét tiếng mọi thời đại. Trong suốt sự nghiệp hải tặc, Bellamy và nhóm của mình đã bắt giữ 53 tàu thuyền và cướp bóc được số của cải trị giá khoảng 130 triệu USD (tính theo tỷ giá hiện nay).

Năm 1717, Bellamy cùng 146 tên cướp biển trong nhóm bỏ mạng trên con tàu Whydah khi gặp phải một cơn bão dữ dội ngoài khơi Cape Cod. Khi ấy, chỉ có 2 người may mắn sống sót.

Toàn bộ kho báu mà Bellamy và nhóm cướp biển của ông chiếm được để ở trên tàu cùng chìm xuống đáy biển.

Một vài ngày sau khi tàu Whydah gặp nạn, thi thể những tên cướp biển trong nhóm của Bellamy trôi dạt vào bờ biển và được người dân địa phương chôn cất.

Ngoài hơn 100 bộ hài cốt được cho thuộc về nhóm cướp biển của Bellamy, các chuyên gia còn tìm thấy một số món đồ gốm, dao kéo có từ thế kỷ 17.

Trước đó, vào tháng 2 vừa qua, các nhà nghiên cứu cho biết bộ xương của "Ông hoàng của cướp biển" Samuel Bellamy đã được tìm thấy trong quá trình khai quật tàu Whydah.

Hiện các chuyên gia tiến hành kiểm tra DNA bộ xương được tin là của Samuel Bellamy với những người nối dõi để xác thực thông tin.

Mời quý độc giả xem video: Nỗi đau người mẹ thủy thủ bị cướp biển bắn (nguồn: VTC)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/phat-hien-ngoi-mo-tap-the-cua-cuop-bien-lon-nhat-nuoc-my-1032530.html