Phát hiện ngôi mộ cổ 4.400 tuổi có một không hai ở Ai Cập

Các nhà khảo cổ học Ai Cập vừa phát hiện một ngôi mộ độc đáo có niên đại hơn 4.400 năm trong một quần thể kim tự tháp, tờ Daily Mail đưa tin.

Cổng vào ngôi mộ mới được phát hiện ở Ai Cập

Đây là ngôi mộ của Wahtye, linh mục cấp cao phục vụ trong triều đại của vua Neferirkare. Mộ được khai quật ngày 15.12 tại nghĩa địa cổ Saqqara, phía nam thủ đô Cairo.

Ngôi mộ được sơn màu rực rỡ và được trang trí với những hình cho thấy linh mục đứng cạnh mẹ, vợ và các thành viên khác trong gia đình, Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết.

Nó cũng chứa 24 bức tượng đầy màu sắc của các giáo sĩ và các thành viên trong gia đình linh mục.

Ngôi mộ chứa 24 bức tượng đầy màu sắc

Ngôi mộ có từ thời Neferirkare Kakai, vị vua thứ ba trong vương triều thứ năm của Ai Cập cổ đại.

Ngôi mộ dài 10m và rộng 3m và gần như vẫn còn nguyên vẹn.

Mostafa Waziri, tổng thư ký của Hội đồng Cổ vật Cấp cao, nói với các phóng viên rằng đây là một “ngôi mộ có một trong hai” được tìm thấy trong nhiều thập kỷ qua.

Lý do là vì nó có những bức tượng độc đáo và đang ở trong tình trạng gần như nguyên vẹn.

Ngôi mộ chỉ mới được phát hiện một phần và các quan chức mong đợi nhiều khám phá hơn khi họ khai quật địa điểm này trong những tháng tới.

Ngôi mộ dài 10m và rộng 3m và gần như vẫn còn nguyên vẹn.

Mostafa Waziri, tổng thư ký của Hội đồng Cổ vật Cấp cao, nói rằng đây là một “ngôi mộ có một trong hai” được tìm thấy trong nhiều thập kỷ qua.

Trà My - Daily Mail

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/phat-hien-ngoi-mo-co-4400-tuoi-co-mot-khong-hai-o-ai-cap-939684.html