Phát hiện nghĩa địa voi ma mút khổng lồ ở công trường Mexico

Công nhân phát hiện hàng trăm bộ xương voi ma mút khổng lồ bên dưới công trường xây dựng sân bay, được cho là bộ sưu tập voi ma mút lớn nhất từ trước tới nay.

Phát hiện nghĩa địa voi ma mút khổng lồ ở công trường Mexico

Phát hiện nghĩa địa voi ma mút khổng lồ ở công trường Mexico

Công nhân xây dựng tìm thấy hai trăm bộ xương voi ma mút khai quật tại địa điểm ở phía bắc Thành phố Mexico, Mexico.

Bộ sưu tập voi ma mút đồ sộ hi vọng đem lại cái nhìn mới về cách thức và lý do tại sao các loài động vật lớn bị tuyệt chủng hàng nghìn năm trước.

Các nhà khảo cổ học tại Viện nhân chủng học và lịch sử quốc gia Mexico từng nhận xét có thể có khối lượng lớn xương voi ma mút tại địa điểm này sau khi phát hiện ra hai bẫy voi ma mút 15.000 năm tuổi gần đó vào tháng 11 năm ngoái.

Bẫy là những hố sâu khoảng 1,7 mét, đường kính 25 mét. Hai hố chứa nhiều mảnh xương từ ít nhất 14 cá thể voi ma mút. Nhiều mẫu vật cho thấy các con vật đã bị xẻ thịt. Các chuyên gia cho rằng con người xưa kia đã tìm cách bẫy, lừa con vật khổng lồ vào các bẫy lớn. Những hố sâu tìm thấy sau cuộc khai quật định kỳ để dọn dẹp lấy đất cho công trường xây dựng Sân bay Quốc tế Felipe Ángeles.

Loại voi ma mút khổng lồ đến Bắc Mỹ cách đây một triệu năm và thường sống tới 70, thậm chí 80 tuổi.

Hồi tháng 5, ít nhất 60 bộ xương voi ma mút tìm thấy trong lòng hồ Xaltocan khô cạn tại sân bay. Hiện tại, con số đó đã tăng lên 200 và đang tiếp tục tăng lên.

Phát hiện nghĩa địa voi ma mút khổng lồ ở công trường Mexico

Pedro Sánchez Nava, làm việc Viện nhân chủng học và lịch sử quốc gia Mexico giải thích về việc những con voi ma mút có thể bị chết do mắc kẹt dưới hố. Ông nói: "Có thể những người cổ đại đã đuổi voi ma mút xuống hố bùn. Người cổ đại xưa kia có sự phân công lao động rất tổ chức và có nhóm chuyên phụ việc đi lấy thịt voi".

Sánchez Nava cho biết thêm rằng từ việc phát hiện ra rất nhiều bộ xương voi ma mút cho thấy một phần trong chế độ ăn uống hàng ngày của tổ tiên loài người xa xưa là thịt voi ma mút.

Voi ma mút có đặc điểm lông dài, xấp xỉ 50 cm, rậm hơn so với voi hiện tại, ngà dài và cong, hóa thạch ở Xibia có ngà dài 3,5 mét, răng voi ma mút rất dài, cong quặp vào trong, dài nhất tới 5 cm, chân sau ngắn nên trọng tâm toàn thân nghiêng về phía sau, vai nhô cao.

Người ta thường cho rằng voi ma mút có rất nhiều lông trên khắp cơ thể nhưng nhưng con voi ma mút Colombia thực sự không có nhiều lông như vậy để phù hợp thích nghi với khí hậu ấm hơn của Bắc Mỹ.

Liên quan đến sự tuyệt chủng của voi ma mút, các nhà cổ sinh học cho rằng thợ săn thời tiền sử đóng một vai trò quan trọng.

HD (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/chuyen-bon-phuong/phat-hien-nghia-dia-voi-ma-mut-khong-lo-o-cong-truong-mexico-263280.html