Phát hiện nam thanh niên tử vong trên đường, nghi án mạng

Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Vô tình bắn chết người vì tưởng là thú; Xe tải mất lái lao vào nhà dân ở Đồng Nai; Phát hiện nam thanh niên tử vong trên đường, nghi án mạng; Ông Biden không đi tàu tới lễ nhậm chức do lo ngại an ninh; WHO tổ chức cuộc họp khẩn về biến chủng của virus SARS-CoV-2; Italy xét xử hơn 320 thành viên mafia trong hầm ngầm.

Vô tình bắn chết người vì tưởng là thú

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Chầu, 36 tuổi, trú tại bon Jâng P'lây, xã Trường Xuân (huyện Đắk Song) để điều tra làm rõ về hành vi “Vô ý dẫn đến chết người” (theo quy định tại Điều 128, Bộ luật Hình sự 2015).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 8-1, trong quá trình đi săn bắn thú rừng, Hoàng Văn Chầu phát hiện có 1 đàn khỉ và 1 vật trông giống khỉ đang khuất phía sau tảng đá lớn, cách Chầu khoảng 30m.

Sau khi nổ súng, Chầu đi đến tảng đá để kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông bị trúng đạn nằm gục sau tảng đá, đầu đang chảy nhiều máu. Người bị bắn là anh Lẩu Văn Vàng (40 tuổi, trú tại xã Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Kết quả xác minh ban đầu xác định giữa Chầu và anh Vàng không có mâu thuẫn với nhau. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xe tải mất lái lao vào nhà dân ở Đồng Nai

Khoảng 12h30 ngày 14-1, lái xe Trương Thanh Bình (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển xe tải biển số 51C - 348.90 lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng từ TP Long Khánh (Đồng Nai) về TP.HCM.

Khi xe chạy đến đoạn ngã tư sát cầu vượt Dầu Giây (thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) thì đột ngột mất lái, lao qua lề đường, đâm sập nhà bà Hồ Thị Nhâm nằm cạnh Quốc lộ 1A. Rất may vào thời điểm xảy ra tai nạn, gia đình bà Nhâm đi vắng nên không ai bị thương, riêng lái xe Bình bị xây xát nhẹ.

Phát hiện nam thanh niên tử vong trên đường, nghi án mạng

Lúc 1h sáng 14-1, người dân phát hiện thi thể 1 nam thanh niên nằm chết trên đoạn đường Võ Quí Huân - Nguyễn Duy Trinh, thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VOV

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần jean dài màu xanh, giầy màu trắng, áo ấm và mũ màu đen, bịt khẩu trang y tế, nằm chết trên vũng máu. Nạn nhân được xác định là H.B.L (26 tuổi), trú quận Ngũ Hành Sơn.

Thông tin ban đầu, vụ án mạng này nghi xảy ra sau cuộc nhậu và xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook. Hiện nghi phạm Nguyễn Tuấn (31 tuổi), trú tỉnh Quảng Nam đã ra đầu thú. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Ông Biden không đi tàu tới lễ nhậm chức do lo ngại an ninh

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ không di chuyển trên chuyến tàu Amtrak tới Thủ đô Washington D.C để dự lễ nhậm chức vào tuần tới do lo ngại xảy ra những rủi ro an ninh sau vụ bạo loạn ở Đồi Capitol.

Ông Joe Biden lên tàu Amtrak ngày 30-9-2020

Các quan chức cho biết, vào đầu tuần này đội ngũ của ông Biden đã đưa ra quyết định rằng ông sẽ không đi chuyến tàu 90 phút từ nhà ga được đặt theo tên ông ở quê nhà Wilmington, bang Delaware, tới ga Union ở Thủ đô Washington D.C trong ngày nhậm chức 20-1.

Trước đó, ông Biden đã di chuyển bằng tàu Amtrak trong suốt thời gian ông là Thượng nghị sĩ và Phó Tổng thống Mỹ.

WHO tổ chức cuộc họp khẩn về biến chủng của virus SARS-CoV-2

Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14-1 tổ chức họp khẩn cấp để thảo luận về các vấn đề như biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và giấy chứng nhận tiêm chủng dùng cho các chuyến bay quốc tế.

Theo thông báo của WHO, Ủy ban khẩn cấp gồm các chuyên gia quốc tế sẽ thảo luận các vấn đề về biến chủng của virus SARS-CoV-2, mới được phát hiện tại Nam Phi và Anh khiến số ca mắc nhiều quốc gia tăng vọt trong thời gian qua, đồng thời thảo luận về “giấy thông hành” chứng nhận tiêm chủng quốc tế. Các khuyến nghị cấp thiết được nhất trí trong cuộc họp sẽ được công bố trong thời gian tới.

Italy xét xử hơn 320 thành viên mafia trong hầm ngầm

Phiên tòa xét xử hơn 320 bị cáo thuộc băng đảng mafia Ndrangheta khét tiếng đã được tổ chức trong hầm ngầm tại Calabria, miền Nam Italy, để đảm bảo an ninh.

Hầm ngầm này được xây dựng đặc biệt với mức độ an ninh rất cao dưới khu đất rộng lớn trong khu công nghiệp ở Calabria, để phục vụ phiên tòa xét xử mafia lớn nhất ở Italy trong nhiều thập kỷ. Phiên tòa bắt đầu diễn ra hôm 13-1 và dự kiến kéo dài ít nhất 1 năm.

Tổng hợp

Mai Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhanh-toi-14-1-2021-phat-hien-nam-thanh-nien-tu-vong-tren-duong-nghi-an-mang-post455700.antd