Phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế quỳ gối, đầu gục dưới mũi kim tiêm ở rẫy cà phê

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế quỳ gối, người chồm phía trước và đầu gục dưới mũi kim tiêm.

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế quỳ gối, người chồm phía trước và đầu gục dưới mũi kim tiêm.

Ngày 22/1, đại diện công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng vừa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra nguyên nhân cái chết của một thanh niên nghi bị sốc ma túy nằm bất động tại rẫy cà phê thuộc Buôn Pon 2, xã Bình Thuận.

Danh tính nạn nhân được xác định là Lưu Văn Choóng (32 tuổi, trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CAND

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CAND

Theo tin tức ban đầu, vào sáng ngày 22/1, người dân tại xã Bình Thuận đi làm thì phát hiện xe máy mang BKS: 47P7-2243 dựng bỏ ngoài đường nhiều ngày nên trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Buôn Hồ phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk phong tỏa để kiểm tra hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện anh Choóng tử vong trong rẫy cà phê của gia đình ông Lê Quang Hưng (trú xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ).

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế quỳ gối, người chồm phía trước và đầu gục dưới mũi kim tiêm.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, có thể nạn nhân tử vong do bị sốc thuốc bởi chiếc kim tiêm tại hiện trường đã qua sử dụng.

Được biết, Lưu Văn Choóng nghiện ma túy từ lâu. Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/phat-hien-nam-thanh-nien-chet-trong-tu-the-quy-goi-dau-guc-duoi-mui-kim-tiem-o-ray-ca-phe-a260454.html