Phát hiện một người Triều Tiên mặc đồ lặn bơi sang Hàn Quốc

Một người đàn ông Triều Tiên đã bị bắt sau khi vượt biên sang Hàn Quốc bằng đường biển với một bộ đồ lặn và vây nhân tạo.

Thị trấn biển Goseong. Ảnh: Yonhap

Thị trấn biển Goseong. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, người đàn ông nói trên được phát hiện khi đang di chuyển về phía Hàn Quốc (khu vực gần thị trấn biển Goseong) lúc sáng sớm thứ Ba, 16/2, và bị bắt sau cuộc truy lùng kéo dài 3 giờ.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết người đàn ông nói trên có thể đã vượt qua biên giới trên biển và đi qua một đường ống thoát nước để tránh những hàng rào được thiết lập dọc theo bờ biển.

Đáng chú ý, dù người đàn ông này xuất hiện nhiều lần trên thiết bị giám sát của quân đội sau khi lên bờ, nhưng lực lượng địa phương không kịp thời có những động thái thích hợp, theo JCS.

Một quan chức quân đội cho biết tấm rào ngăn bên trong đường ống đã bị hư hỏng, khiến người đàn ông Triều Tiên dễ dàng xâm nhập lãnh thổ Hàn Quốc.

"Chúng tôi xem xét tình huống này một cách nghiêm túc và một cuộc điều tra tại chỗ đang được tiến hành", JCS cho biết trong một tuyên bố. "Tùy thuộc vào kết quả thăm dò, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp tiếp theo và có những hành động nghiêm khắc."

Người đàn ông Triều Tiên khoảng 20 tuổi được cho là đã bày tỏ ý định đào tẩu.

Người này được cho là một dân thường, dù các quan chức cho biết cần phải điều tra thêm.

Trước đó, hồi tháng 11/2020, một thường dân Triều Tiên đã dễ dàng vượt qua biên giới và được tìm thấy, cũng ở thị trấn Goseong.

Vào thời điểm đó, các cảm biến được lắp đặt trên hàng rào được cho là đã gặp sự cố.

Minh Hạnh

Theo Yonhap

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/phat-hien-mot-nguoi-trieu-tien-mac-do-lan-boi-sang-han-quoc-1794436.tpo