Phát hiện một gia đình từ Đắk Nông đến Nghệ An vượt biên trái phép

Ngày 10-4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật một gia đình người Mông từ tỉnh Đắk Nông về Nghệ An có ý định vượt biên trái phép sang Lào.

Cả gia đình và người dẫn đường đang có ý định vượt biên trái phép bị phát hiện. Ảnh: Hải Thượng

Cả gia đình và người dẫn đường đang có ý định vượt biên trái phép bị phát hiện. Ảnh: Hải Thượng

Trước đó, ngày 8-4, tại khu vực cổng trời (đường tiểu mạch qua lại biên giới) thuộc địa bàn bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một gia đình từ tỉnh Đắk Nông đến Nghệ An để vượt biên trái phép sang bên kia biên giới.

Chủ hộ là Ma Văn Quảng (SN 1984), dân tộc Mông, quê quán tại thôn Tạ, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; nơi tạm trú hiện nay tại thôn 5, Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đăk Nông. Ông Ma Văn Quảng cùng vợ và 3 người con đã nhờ Hờ Bá Của (SN 1993), trú tại bản Huồi Khe, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn dẫn đường để vượt biên trái phép sang bên kia biên giới.

Qua kiểm tra, cả người dẫn đường và gia đình không đảm bảo thủ tục giấy tờ theo quy định của pháp luật. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Thượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phat-hien-mot-gia-dinh-tu-dak-nong-den-nghe-an-vuot-bien-trai-phep/