Phát hiện mộ thuyền của người Viking địa vị cao thời Đồ sắt

Các nhà khảo cổ Na Uy sử dụng công nghệ radar xuyên đất đã xác định được một khu vực chôn cất người Viking có địa vị cao chưa từng được phát hiện. Trong đó có tàn tích một mộ thuyền của người Viking thời Đồ sắt.

Một nhóm các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy (NIKU) mới công bố phát hiện đáng chú ý. Họ tìm thấy một khu vực chôn cất của người Viking tại gò Jell, Gjellestad. Trong đó số này có tàn tích một mộ thuyền của người Viking.

Một nhóm các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy (NIKU) mới công bố phát hiện đáng chú ý. Họ tìm thấy một khu vực chôn cất của người Viking tại gò Jell, Gjellestad. Trong đó số này có tàn tích một mộ thuyền của người Viking.

Nhờ công nghệ radar xuyên đất (GPR) để quan sát bên dưới mặt đất, các chuyên gia có phát hiện quan trọng trên mà không cần phải trực tiếp đào sâu vào bất cứ khu vực nào.

Đối với người Viking, dùng thuyền để mai táng người chết là biểu tượng cho việc đi sang thế giới bên kia an toàn. Kiểu chôn cất này thường dành cho tầng lớp thượng lưu trong xã hội Viking thời xưa.

Căn cứ vào dữ liệu GPR mà các chuyên gia có được, mộ thuyền của người Viking có niên đại vào thời Đồ sắt với chiều dài khoảng 19m, bị chôn sâu từ 0,3 - 1,4m dưới mặt đất. Sau khi các cuộc kiểm tra ban đầu được tiến hành, nỗ lực khai quật toàn bộ con tàu hiện đang được triển khai.

Đây là phát hiện mới nhất của các chuyên gia tại gò Jell kể từ khi lần đầu phát hiện vào năm 2017. Cũng tại khu vực này, giới khảo cổ tìm thấy 13 gò từng được sử dụng để chôn cất. Một số gò trong số này có chiều rộng hơn 30m.

Qua dữ liệu radar, các nhà khoa học tìm thấy một số tòa nhà giúp họ hiểu hơn cuộc sống của những người từng sinh sống ở đây. Các nhà khoa học tin rằng, các tòa nhà đó có thể là một trang trại, một nhà thờ và một hội trường.

Lars Gustavsen, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, gò Jell có niên đại vào thế kỷ 5, là một "nghĩa trang và khu định cư cao cấp" dành cho những người có địa vị cao trong thời đại Viking.

Theo ông Gustavsen, gò đất có con tàu chôn cất từng được đào lên vào thế kỷ 19, với rất nhiều di vật bằng gỗ của con tàu bị đốt cháy nhưng họ không biết là gì. Do đó, ngày nay không còn nhiều di vật để các nhà nghiên cứu phân tích.

Thời kỳ Đồ sắt ở Bắc Âu kéo dài từ năm 550 - 1050 diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng như sự sụp đổ của Đế chế La Mã phương Tây và sự trỗi dậy của thời đại Viking.

Các nhà nghiên cứu hy vọng thông qua những khám phá tại địa điểm này bao gồm việc tìm thấy mộ thuyền của người Viking có thể giúp giải mã những bí ẩn về một thời kỳ lịch sử.

Mời độc giả xem video: Peru: Phát hiện 11 ngôi mộ cổ. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-ma/phat-hien-mo-thuyen-cua-nguoi-viking-dia-vi-cao-thoi-do-sat-1459907.html