Phát hiện mộ cổ 4.400 năm tuổi có một không hai ở Ai Cập

Các nhà khảo cổ học đã khai quật được một ngôi mộ cổ thuộc hàng quý hiếm, chưa từng có trong vòng nhiều năm trở lại đây, họ hy vọng trong thời gian tới sẽ phát hiện thêm nhiều hơn nữa những ngôi mộ như thế.

Theo đó, ngôi mộ cổ ở tình trạng hoàn hảo, chưa có một dấu hiệu nào của sự đào bới hay tác động của con người.

Mostafa Waziri, tổng thư ký Hội đồng Tối cao về cổ vật cho biết vị trí chính xác của ngôi mộ là ở một sườn núi tại khu vực nghĩa địa Saqqara của Ai Cập cổ đại. Ông nói phát hiện mới nhất này “có một không hai trong nhiều thập kỷ qua”.

Ngôi mộ có niên đại từ thời Neferirkare Kakai, vị vua thứ ba của Vương triều thứ năm Ai Cập, bắt đầu từ năm 2.500 đến năm 2.350 trước công nguyên. Ngôi mộ dài 10m, rộng 3m và ở độ sâu chỉ 3m so với mặt đất, nó được trang trí bằng chữ tượng hình và nhiều bức tượng khác nhau.Giới chức Ai Cập mô tả ngôi mộ được bảo tồn đặc biệt, chưa có dấu hiệu bị khai quật hay đánh cắp.

Ngày 13/12 vừa qua, các nhà khảo cổ học đã tiến hành loại bỏ lớp mảnh vụn cuối cùng và tìm thấy 5 hầm mộ bên trong. Một trong số đó đã được khai quật và không có gì bên trong, cả đội đang mong chờ sẽ có điều bất ngờ khi mở nốt 4 hầm mộ còn lại.

Ông Waziri hy vọng một trong những hầm mộ còn lại sẽ dẫn tới nơi có xác ướp.

“Tôi có thể tưởng tượng ra tất cả mọi thứ có thể xuất hiện trong khu vực của ngôi mộ. Hầm mộ này nên dẫn tới nơi có xác ướp hoặc tiểu quách của người chủ nhân khu mộ”.

Waziri còn cho biết ngôi mộ này rất đặc biệt vì có những pho tượng và tình trạng “gần như hoàn hảo” của nó. Ông nói: “Màu sắc gần như không thay đổi mặc dù ngôi mộ đã khoảng 4400 năm tuổi”.

Phía Ai Cập cho biết chỉ tính riêng trong năm 2018 này, họ đã phát hiện ra hàng chục ngôi mộ cổ. Họ hi vọng những phát hiện này sẽ giúp quảng bá hơn nữa hình ảnh nước nhà ra thế giới và thu hút thêm nhiều khách du lịch tới thăm.

Minh Kiên (Theo Mirror)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/phat-hien-mo-co-4400-nam-tuoi-co-mot-khong-hai-o-ai-cap-4268791.html