Phát hiện máy bay ném bom chiến lược B-52H Mỹ xâm phạm biên giới, Nga lập tức đáp trả

Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia cho biết, 2 chiếc Su-27 đã đánh chặn máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ khi phát hiện phương tiện này hành vi xâm phạm biên giới Nga.

Sputnik dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga cho biết, ngày 28/8, 2 tiêm kích phản lực Su-27 thuộc Lực lượng phòng không thuộc Hạm đội Baltic đã được điều động ngăn chặn máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ khi phát hiện mục tiêu tiếp cận biên giới Nga từ trên biển Baltic.

Ảnh: Sputnik.

Ảnh: Sputnik.

“Để xác định mục tiêu trên không và ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới Nga, 2 máy bay chiến đấu Su-27 của Lực lượng phòng không thuộc Hạm đội Baltic đã được đưa lên không trung”, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Theo đó, 2 chiếc Su-27 Nga đã tiếp cận khoảng cách an toàn và xác định đây là máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ. Sau khi máy bay quân của Mỹ quay đầu khỏi biên giới Nga, các biên đội Su-27 đã trở về căn cứ địa.

Được biết, toàn bộ chuyến bay của tiêm kích Su-27 diễn ra theo đúng nguyên tắc quốc tế về sử dụng không phận. Máy bay ném bom của Không quân Mỹ đã không xâm phạm biên giới Nga.

Thanh Lam (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/phat-hien-may-bay-nem-bom-chien-luoc-b-52h-my-xam-pham-bien-gioi-nga-lap-tuc-dap-tra/20200830110800650