Phát hiện máy bay Boeing 737 MAX có bộ phận không đúng thiết kế

179 máy bay Boeing dòng 737 MAX và 133 máy bay dòng 737 NG trên toàn thế giới cần phải thay thế đường ray cánh tà trước do chế tạo không đúng thiết kế

Cơ quan quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết hơn 300 máy bay thuộc dòng Boeing 737 MAX và một dòng 737 cũ hơn có thể có những bộ phận được chế tạo không đúng thiết kế.

Tuyên bố của FAA cho hay, có thể có tới 148 đường ray cánh tà trước (leading-edge slat) của 179 máy bay dòng 737 MAX và 133 máy bay dòng 737 NG trên toàn thế giới do một nhà cung cấp phụ của Boeing sản xuất cần phải thay thế.

Cánh tà trước này là những tấm di động di chuyển theo các đường ray dọc cánh máy bay mỗi khi cất và hạ cánh để tăng lực nâng.

Theo FAA, lỗi của đường ray không dẫn đến tai nạn, song có thể khiến máy bay bị hư hại khi bay./.

(Vnews)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phat-hien-may-bay-boeing-737-max-co-bo-phan-khong-dung-thiet-ke/572685.vnp