Phát hiện lượng lớn đông dược không rõ nguồn gốc

Công an TP Cần Thơ kiểm tra 2 nhà thuốc tại quận Ninh Kiều, phát hiện lượng lớn đông dược không rõ nguồn gốc.

Ngày 28/8, Công an TP Cần Thơ cho biết nơi đây đã niêm phong lượng lớn đông dược không rõ nguồn gốc tại hai nhà thuốc trên đường Lê Thánh Tôn (phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Theo cảnh sát, chiều hôm qua (27/8) lực lượng chức năng kiểm tra hai nhà thuốc do P.H.T. và ông U.V.N. làm chủ và phát hiện lượng lớn thuốc đông y nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Cảnh sát niêm phong số lượng lớn thuốc đông dược không rõ nguồn gốc. Ảnh: C.A.

Tại hai cơ sở trên, lực lượng chức năng phát hiện 11 thùng carton chứa hàng chục loại thuốc đông y không hóa đơn chứng từ chứng minh xuất xứ, không nhãn mác, thông tin hướng dẫn.

Trong đó, có 5 thùng carton chứa các loại thuốc như giải độc gan, trị đường huyết, xoa bóp... do chủ cơ sở tự sản xuất.

Nhiều loại thuốc do chủ cơ sở sản xuất nhưng không được cấp phép. Ảnh: C.A.

Chủ 2 cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số đông dược cũng như giấy phép tự sản xuất thuốc theo quy định.

Phường Tân An (khoanh đỏ), nơi cảnh sát kiểm tra, phát hiện số lượng lớn đông dược không rõ nguồn gốc. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phat-hien-luong-lon-dong-duoc-khong-ro-nguon-goc-post872491.html