Phát hiện lỗi trong bom hạt nhân của Mỹ

Hoa Kỳ đã phải hoãn việc sản xuất hàng loạt bom hydro hiện đại hóa B61-12. Lý do là vì tuổi thọ của một số thành phần cấu tạo bom thấp hơn dự kiến 20 năm.

Bom hydro hiện đại hóa B61-12

Bom hydro hiện đại hóa B61-12

Việc sản xuất hàng loạt bom hydro hiện đại hóa B61-12 của Mỹ sẽ bị trì hoãn một năm rưỡi sau khi các thử nghiệm cho thấy một số thành phần cấu tạo bom không thể duy trì hoạt động trong hơn 20 năm, theo báo Defense News.

Theo Charles Verdon, quan chức cấp cao của Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ (NNSA), vấn đề tương tự cũng xảy ra với đầu đạn hạt nhân W88 của tên lửa đạn đạo Trident II trang bị cho tàu ngầm Hải quân Mỹ.

Ban đầu, việc khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt bom hydro B61-12 được lên kế hoạch cho năm 2020. Tuy nhiên, ông Charles Verdon nói rằng thời gian hoãn có thể được rút ngắn do NNSA đã nhận được một số đề xuất thay thế các thành phần lỗi.

Kingston Reif thuộc Trung tâm kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí Hoa Kỳ cũng ước tính rằng việc trì hoãn sản xuất hàng loạt bom B61-12 sẽ làm tăng chi phí 7,6 triệu đô la của chương trình tái vũ trang cho lực lượng hạt nhân Mỹ và ngăn cản NNSA thực hiện một số dự án khác nhằm cải thiện kho vũ khí hạt nhân của mình.

Nh.Thạch

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/phat-hien-loi-quan-trong-trong-bom-hat-nhan-cua-my-548794.html