Phát hiện loạt vũ khí cổ, chuyên gia sửng sốt khi biết sự thật

Các nhà khảo cổ chuyên nghiệp và nghiệp dư đã tìm thấy một số vũ khí cổ như dao găm, kiếm, đầu mũi tên bằng xương. Từ đây, nhiều bí mật được hé lộ.

Vào tháng 12/2021, các nhà khảo cổ sử dụng tia X để kiểm tra phần chuôi của một thanh kiếm cổ. Vũ khí cổ xưa này là của người Viking đã bị hư hại khá nhiều do tác động của thời gian và các yếu tố khác.

Vào tháng 12/2021, các nhà khảo cổ sử dụng tia X để kiểm tra phần chuôi của một thanh kiếm cổ. Vũ khí cổ xưa này là của người Viking đã bị hư hại khá nhiều do tác động của thời gian và các yếu tố khác.

Thanh kiếm của người Viking trên là một phần trong kho báu được khai quật vào năm 2015 tại khu chôn cất thuộc quần đảo Orkney, phía bắc lục địa Scotland.

Để biết hình dáng ban đầu của thanh kiếm, các chuyên gia quyết định sử dụng tia X. Nhờ những hình ảnh chụp X-quang, họ phát hiện thanh kiếm được người Viking chế tác vô cùng tinh xảo với nhiều hình khắc phức tạp ở chuôi kiếm như hình bát giác, hình thoi.

Nhóm nghiên cứu cũng tìm được những dấu vết của bao kiếm bằng gỗ lưu lại trên lưỡi kiếm.

Một nhà khảo cổ nghiệp dư sử dụng máy dò kim loại ở Thụy Sĩ bất ngờ tìm thấy một con dao găm. Qua kiểm tra, vũ khí này thuộc về một người lính La Mã sống các đây khoảng 2.000 năm.

Từ con dao găm này, các chuyên gia khảo cổ chuyên nghiệp đã tìm thấy hàng trăm hiện vật tại một chiến trường - nơi binh sĩ La Mã chiến đấu với các chiến binh Rhaetia nhằm củng cố quyền lực trong khu vực.

Trong số các hiện vật có 3 con dao găm được tìm thấy trong tình trạng tương tự như phát hiện đầu tiên. Cả 4 dao găm đều có tay cầm hình chữ thập. Theo các nhà khảo cổ, việc binh sĩ La Mã chôn con dao găm xuống đất sau trận chiến giống như một cách ăn mừng chiến thắng.

Các nhà khảo cổ học đã khai quật được một đầu mũi tên bằng xương ở thành phố Gath cổ đại (ngày nay là lãnh thổ Israel), Đây cũng là quê hương của người khổng lồ Goliath.

Với việc tìm thấy vũ khí cổ xưa này, các chuyên gia suy đoán nó có thể được những người bảo vệ Gath sử dụng trong cuộc chiến với đội quân của vua Hazael đánh chiếm thành phố.

Theo các chuyên gia, đầu mũi tên có thể được làm ra tại một xưởng chế tạo vũ khí ở Gath. Các chuyên gia tìm thấy tàn tích của một xưởng chế tạo vũ khí cách nơi phát hiện đầu mũi tên bằng xương khoảng 300m.

Mời độc giả xem video: TP. HCM: Phá đường dây mua bán vũ khí qua mạng. Nguồn: THDT.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/phat-hien-loat-vu-khi-co-chuyen-gia-sung-sot-khi-biet-su-that-1645135.html