Phát hiện loài thằn lằn mới tại vườn quốc gia Peru

Các nhà khoa học Peru đã phát hiện một loài thằn lằn mới tại một khu tự nhiên được bảo vệ ở Cusco, miền Đông Nam nước này.

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Trong một thông báo ngày 16/1, Cơ quan quốc gia phụ trách các khu vực tự nhiên được nhà nước bảo vệ, nêu rõ: "Vườn quốc gia Otishi thông báo về một loài thằn lằn mới với giới khoa học". Loài thằn lằn mới này, được đặt tên là "Proctoporus titans", đã được tìm thấy trên vùng núi Andes ở độ cao 3.241 m so với mực nước biển.

Loài thằn lằn mới có màu xám sậm với những đốm vàng dọc hai bên sườn và phần đầu. Nó có đuôi dài hơn so với chiều dài của thân, vảy lưng và vảy trước trán có rãnh.

Vườn quốc gia Otishi là một khu vực được nhà nước Peru bảo vệ ở vùng Cusco và Junín, bao phủ gần 306.000 ha rừng núi.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phat-hien-loai-than-lan-moi-tai-vuon-quoc-gia-peru-20230117190659580.htm