Phát hiện loài sóc mới

Loài sóc cây hòn khoai có kích thước nhỏ hơn các loài sóc thuộc giống Callosciurus, có lông ở chóp đuôi mầu trắng.

Các nhà khoa học của Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Học viện Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp các nhà khoa học của Ðại học Kyoto và Ðại học Obihiro (Nhật Bản) đã phát hiện một loài sóc mới được đặt tên là sóc cây hòn khoai (Hon Khoai squirrel); tên khoa học là Callosciurus honkhoaiensis.

Mẫu chuẩn của loài sóc mới tại đảo Hòn Khoai (Cà Mau). Loài sóc cây hòn khoai có kích thước nhỏ hơn các loài sóc thuộc giống Callosciurus, có lông ở chóp đuôi mầu trắng.

Hiện tại, sóc cây hòn khoai mới chỉ được ghi nhận tại đảo Hòn Khoai, cần tiếp tục điều tra để đánh giá vùng phân bố của loài ở các đảo khu vực phía nam của Việt Nam, đồng thời có những đánh giá tiếp theo về số lượng quần thể của loài trên đảo để có những giải pháp bảo tồn phù hợp cũng như có thể trở thành loài đặc hữu chỉ ghi nhận được ở đảo Hòn Khoai.

C.Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kham-pha/phat-hien-loai-soc-moi-tintuc416012