Phát hiện loài nhện đực 'xẻo' bộ phận sinh sản của bạn tình

Đối với các loài nhện, chuyện giao phối có thể là một trải nghiệm đầy kinh hoàng. Nhện đực lâu nay thường bị coi là yếu thế hơn, do một số nhện cái khét tiếng có thói quen ăn thịt bạn tình trong khi ân ái. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới hé lộ, nhện đực đôi khi cũng ra tay tàn độc với bạn tình của chúng.

 Phần phụ cơ quan sinh dục của nhện cái "còn trinh" (hình b) và đã bị "thiến" sau khi giao phối (hình c và d)..

Phần phụ cơ quan sinh dục của nhện cái "còn trinh" (hình b) và đã bị "thiến" sau khi giao phối (hình c và d)..

Các nhà nghiên cứu phát hiện, một số cá thể đực thuộc loài nhện Cyclosa argenteoalba đã cắt xẻo cơ quan sinh dục của cá thể cái ngay sau cuộc "yêu" để ngăn "nàng" tòm tem với kẻ khác. Trong nghiên cứu vừa đăng tải trên tạp chí Biology Letters, họ đã lý giải các hành vi giao phối kỳ lạ này.

Nhà sinh vật học Kensuke Nakata thuộc Đại học Nữ thục Kyoto (Nhật) và các cộng sự đã thu thập 84 cá thể cái trưởng thành, chưa từng giao phối cùng một nhóm cá thể đực trưởng thành thuộc loài nhện Cyclosa argenteoalba trong các rừng tre ở Osaka và Kyoto.

Theo nhóm nghiên cứu, các nhện cái "còn trinh" có một phần phụ sinh dục gọi là "cuống hoa". Nhóm nghiên cứu mô tả bộ phận này là phần nhô ra hình mai, nhăn nheo và bị uốn cong ở phần giữa. Trong khi đó, nhện đực xoay tròn một ống giao phối và rung lắc nó để ve vãn con cái.

Trong thí nghiệm cho giao phối đầu tiên, nhóm của chuyên gia Nakata phát hiện, gần 90% nhện cái bị bạn tình xén đứt phần phụ sinh dục sau khi làm "chuyện ấy". Mặc dù điều này dường như rất khủng khiếp, nhưng các nhà nghiên cứu nói, nhện cái nhiều khả năng không cảm thấy đau, do "cuống hoa" không có lông thu nhận cảm giác.

Trong một thử nghiệm cho tái giao phối sau đó, nhóm nghiên cứu quan sát thấy rằng, các con nhện cái nói trên vẫn chấp nhận lời mời ân ái (nhiều khả năng do không hay biết mình đã bị "thiến"), nhưng không thể hành sự được nữa.

Các chuyên gia kết luận, việc cắt xẻo cơ quan sinh dục cái do đó nhằm bảo đảm chế độ "một vợ, một chồng", khiến nhện cái chỉ có một bạn tình trong giai đoạn sinh sản. Đây được coi là dạng bảo vệ quyền làm cha hiệu quả nhất.

"Nếu việc cắt xẻo cơ quan sinh dục cái là một cơ chế để các cá thể đực cấm cản chuyện tái giao phối của cá thể cái, thì nó hiệu quả hơn bất kỳ các cơ chế đã biết trước đây, kể cả việc canh gác giao phối, thao túng bằng các hóa chất hoặc đặt chốt khóa giao phối. Trong thực tế, không có nhện cái nào có thể tái giao phối nhiều lần và khả năng giao phối, một khi đã mất đi, không thể khôi phục lại", các nghiên cứu giải thích.

Theo Tuấn Anh/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/phat-hien-loai-nhen-duc-xeo-bo-phan-sinh-san-cua-ban-tinh/20210129071902695