Phát hiện lô hàng hóa nghi là pháo tuồn vào thị trường Hà Nội tiêu thụ

Hơn 8.000 sản phẩm đã bị cơ quan công an thu giữ, trong đó có một số sản phẩm nghi là pháo sáng, pháo khói... Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Triển khai đợt cao điểm tập trung đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, vừa qua, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác CAP Trần Hưng Đạo – quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên đang vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng hàng là các sản phẩm nghi là pháo khói, pháo sáng… nên đã lập biên bản, đưa cả người và tang vật về trụ sở để làm rõ.

“Người vận chuyển” Đinh Ngọc Thúy, SN 1984, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội khai nhận, toàn bộ hàng hóa trên là của Nguyễn Hoài Việt, SN 1988, trú tại tỉnh Hải Dương.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã mời Việt đến trụ sở để làm việc. Việt cũng đã nhận toàn bộ số hàng trên là của mình. Tuy nhiên, người này không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ có liên quan đến số hàng. Việt cũng tự nguyện giao nộp lô hàng hóa gồm hơn 8.000 sản phẩm tạo khói, phát sáng do Trung Quốc sản xuất.

Vụ việc hiện đã được CAP Trần Hưng Đạo bàn giao cho đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ - CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

* Một số loại pháo bị thu giữ

Linh Ann

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/phat-hien-lo-hang-hoa-nghi-la-phao-tuon-vao-thi-truong-ha-noi-tieu-thu/792012.antd