Phát hiện kỳ nhông 200 tuổi

Người dân Trung Quốc đã phát hiện một con kỳ nhông khổng lồ trong một hang động thuộc núi Kim Phật, thành phố Trùng Khánh.

Cận cảnh cá thể kỳ nhông 200 tuổi

Cận cảnh cá thể kỳ nhông 200 tuổi

Giáo sư Bành Kiến Quân, chuyên gia về động vật sinh thái học thuộc Đại học Sư phạm Trùng Khánh nhận định, con kỳ nhông này là động vật hoang dã không phải vật nuôi. Ông Bành cho hay, kỳ nhông là một trong những loài cổ đại nhất hành tinh, tồn tại cùng với thời kỳ của khủng long. Tuy nhiên, số lượng loài này giảm mạnh trong 30 năm qua do hoạt động săn bắt của con người. Thịt kỳ nhông được coi là món ăn xa xỉ ở Trung Quốc cũng như một vị thuốc cổ truyền.

Theo Khánh Chi/An ninh Thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/phat-hien-ky-nhong-200-tuoi/20210131085553727