Phát hiện khối u buồng trứng còn nguyên dù bác sĩ kết luận đã cắt bỏ

Sau khi bác sĩ kết luận đã cắt bỏ khối u buồng trứng, nữ bệnh nhân ở Thanh Hóa về nhà vẫn thấy sức khỏe suy giảm. Khi đi khám lại, bà phát hiện khối u còn nguyên.

Theo phản ánh của gia đình, tháng 2 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hoa (49 tuổi, quê xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) có biểu hiện sốt, mệt mỏi, chán ăn.

Đến ngày 23/2, bà Hoa được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh (xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa) khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà bị u nang buồng trứng và buộc phải mổ cắt bỏ.

Sức khỏe của bà Nguyễn Thị Hoa đã dần ổn định. Ảnh: Nguyễn Dương.

Kết luận đã mổ cắt u nhưng vẫn còn nguyên

Chiều cùng ngày, các bác sĩ hướng dẫn phải phẫu thuật ngay bằng phương pháp mổ cắt u. Sau ca phẫu thuật, bà điều trị phục hồi tại bệnh viện. Đến ngày 5/3, bà xuất viện về nhà. Kết luận bệnh án của Bệnh viện Phúc Thịnh ghi rõ phương pháp điều trị là đã mổ cắt bỏ u, tình trạng ra viện là ổn định.

Tuy nhiên, 10 ngày sau, bà Hoa thấy sức khỏe ngày càng yếu thêm và có các triệu chứng mệt mỏi, sốt, đau đầu, đau bụng…

Gia đình đưa bà Hoa đến Bệnh viện huyện Thọ Xuân khám thì phát hiện có u lạ. Do không yên tâm, người thân tiếp tục đưa bà Hoa đến Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u buồng trứng và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ. Đến ngày 5/4, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Tổng kết bệnh án của Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh ghi rõ là đã mổ cắt u buồng trứng. Ảnh: Nguyễn Dương.

Gia đình thấy sự vô lý khi Bệnh viện Phúc Thịnh đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ nhưng khối u vẫn còn nguyên nên đến bệnh viện này gặp lãnh đạo và bác sĩ Nguyễn Duy Thiết, Trưởng khoa sản, là người thực hiện ca phẫu thuật để hỏi rõ. Tuy nhiên, đến nay gia đình bà Hoa vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Nữ bác sĩ tổng kết bệnh án ghi sai?

Ngày 24/9, trao đổi với Zing.vn, ông Hoàng Văn Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh, xác nhận bệnh viện này có tiếp nhận chữa trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa.

Theo ông Vinh, trong chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị u nang buồng trứng. Nhưng khi mổ, các bác sĩ phát hiện áp-xe (là một bọc mủ hình thành trong các mô của cơ thể) phần phụ nằm ở tử cung. Do đó, hai buồng trứng, vòi trứng dính vào tử cung, không thể cắt bỏ.

Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh. Ảnh: Nguyễn Dương.

“Vì vậy, bác sĩ phải dẫn lưu ổ mủ, không can thiệp đến khối u. Sau đó, khi ra viện và tổng kết hồ sơ bệnh án, anh Thiết (bác sĩ Nguyễn Duy Thiết, Trưởng khoa sản, người thực hiện ca phẫu thuật) không tổng kết hồ sơ bệnh án. Anh Thiết chỉ ghi trong tường trình phẫu thuật thôi. Cô bác sĩ cùng mổ là người tổng kết hồ sơ bệnh án. Cô không nhìn tường trình phẫu thuật và đề vào đó là cắt u nang buồng trứng”, ông Vinh lý giải.

Vị giám đốc thừa nhận đây là thiếu sót của bác sĩ Thiết khi ký vào hồ sơ bệnh án nhưng không xem kỹ.

“Trong chuyên môn, chúng tôi khẳng định khi ổ mủ, ổ áp-xe dính nhiều không cắt bỏ được toàn bộ phải tư vấn cho bệnh nhân đầy đủ, để họ hiểu rõ để khi tái phát, họ quay lại rồi xử lý cắt bỏ, nhưng bác sĩ lại không tư vấn đầy đủ. Đây là lỗi của bác sĩ”, ông Vinh nói. Về chuyên môn, giám đốc bệnh viện khẳng định bác sĩ không sai.

Về việc này, bác sĩ Nguyễn Duy Thiết cũng cho rằng sai sót này là do bác sĩ mổ cùng (bác sĩ Lê Thanh Xuân - khoa Sản) khi ghi sai trong phần tổng kết bệnh án. Còn trong tường trình phẫu thuật, bác sĩ này khẳng định không ghi như vậy.

“Bác sĩ Xuân làm tổng kết bệnh án còn tôi là trưởng khoa nên tôi ký. Do khoa tổng kết nhiều bệnh án nên tôi không đọc kỹ”, nam bác sĩ lý giải.

Phóng viên đề nghị được gặp bác sĩ Xuân để làm rõ nhưng giám đốc bệnh viện cho biết nữ bác sĩ này đang nghỉ sinh.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Đình Hạnh, Chánh thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa. Cơ quan này đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh báo cáo và xử lý sai phạm.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phat-hien-khoi-u-buong-trung-con-nguyen-du-bac-si-ket-luan-da-cat-bo-post879625.html