Phát hiện khối lượng gỗ không rõ nguồn gốc giấu trong kho nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

Ngày 30/11, cơ quan chức năng huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, xác nhận vừa phát hiện một một vụ vận chuyển, tàng trữ một khối lượng gỗ rừng không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào 20h tối 28/11, đơn vị nhận được tin báo của người dân về chiếc ô tô tải BKS 43C-061.09 có dấu hiệu nghi vấn, nên đã âm thầm theo dõi và phát hiện chiếc xe trên đi vào khu vực nhà điều hành nhà máy thủy điện Sông Tranh 3 (xã Tiên Lãnh).

Số gỗ không rõ nguồn gốc được phát hiện trong kho nhà máy thủy điện Sông Tranh 3. Ảnh: Tuổi trẻ

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chứa hàng chục phách gỗ các loại. Tiếp tục kiểm tra bên trong khu nhà điều hành, phát hiện thêm nhiều phách gỗ từ nhóm III-VI với khoảng 4m3.

Tài xế khai nhận đã vận chuyển số gỗ trên cho ông Lê Huy Tiệp - Tổng Giám đốc Cty CP Thủy điện Sông Tranh 3 (đơn vị chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Tranh 3).

Số gỗ được ông Tiệp thuê người vận chuyển trong đêm tối. Ảnh: NLĐ

Lãnh đạo huyện Tiên Phước cho biết, khi làm việc với công an xã, ông Tiệp thừa nhận số gỗ trên của mình. Tuy nhiên, ông này nói rằng sau khi tích nước hồ thủy điện Sông Tranh 3, ông thấy gỗ ở đâu nổi lên mặt nước, tấp vào bờ nên đã trục vớt, cưa xẻ để sử dụng cá nhân. Toàn bộ số gỗ này đều không có giấy tờ hợp pháp, dấu búa kiểm lâm.

Hiện tại, toàn bộ số tang vật đã được đưa về trụ sở công an huyện Tiên Phước để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hàn Trầm

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/phat-hien-kho-go-khong-ro-nguon-goc-giau-trong-nha-may-thuy-dien-song-tranh-3-16310