Phát hiện kho 'hàng nóng' cực khủng trong tiệm internet ở TPHCM

Khám xét tiệm internet và nhà của Trần Duy Khánh ở huyện Nhà Bè, Công an TPHCM phát hiện kho 'hàng nóng' khủng gồm: 33 súng ngắn kim loại, 2 súng Rulo, 1 súng tự chế, hàng chục hộp tiếp đạn, đạn bi cùng hơn 2.000 dao tự chế, súng điện, hung khí nguy hiểm khác.

Khánh và Nam tại cơ quan Công an.

Khánh và Nam tại cơ quan Công an.

Ngày 21/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa phát hiện, thu giữ một kho vũ khí, công cụ hỗ trợ với số lượng cực lớn trên địa bàn huyện Nhà Bè với hàng chục súng ngắn, hàng ngàn hung khí nguy hiểm.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, về việc tăng cường phòng ngừa và đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật về sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Phòng PC02 đã chủ trì triển khai nhiều kế hoạch tấn công với tội phạm này.

Khoảng 16h30 ngày 20/6, trinh sát Phòng PC02 tuần tra trên đường Trang Tử thuộc phường 2, quận 6,TPHCM và phát hiện Nguyễn Thành Nam (22 tuổi, ngụ quận 8) điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lượng lớn vũ khí, súng bị thu giữ.

Kiểm tra người và phương tiện, tổ công tác phát hiện trên xe của Nam có 3 con dao tự chế, 1 súng Rulo, 10 viên đạn cao su. Làm việc với Công an, Nam khai nhận đang đi giao số vũ khí trên cho đối tượng Trần Duy Khánh (26 tuổi, quê Tiền Giang ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) để lấy tiền công.

Khám xét tiệm internet và nhà của Khánh trên đường Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè,công an phát hiện thêm một kho “hàng nóng” gồm: 33 súng ngắn kim loại, 2 súng Rulo, 1 súng tự chế, hàng chục hộp tiếp đạn, đạn bi cùng hơn 2.000 dao tự chế, súng điện, hung khí nguy hiểm khác.

Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ việc.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phat-hien-kho-hang-nong-cuc-khung-trong-tiem-internet-o-tphcm-post1447586.tpo