Phát hiện khách đi taxi mang theo súng ngắn

Kiểm tra trên xe taxi chạy hướng Móng Cái - Hạ Long, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện một hành khách mang theo súng bất hợp pháp.

Thông tin từ ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, khoảng 20h15 ngày 1/11, trên Quốc lộ 18A, tổ công tác liên ngành của trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - bến tàu Dân Tiến kiểm tra xe ô tô taxi mang BKS: 14A-194.10, do lái xe Hà Văn Thưởng điều khiển, di chuyển theo hướng Móng Cái - Hạ Long, đang chở một hành khách.

Sau khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện dưới ghế khách đang ngồi có giấu 1 khẩu súng bằng kim loại, màu đen, kích thước 19x13cm. Trên thân súng ghi 45ACP và "made in Taiwan" kèm theo 1 băng tiếp đạn (bên trong không có đạn).

Qua kiểm tra, hành khách tên Phạm Xuân Quang (SN 1990, trú tại số nhà 7B, tổ 3, phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Quang khai nhận, khoảng 21h ngày 21/10, anh đến khu vực khách sạn Biển Bắc (thuộc khu 3, phường Trần Phú, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) thì nhặt được 1 khẩu súng ngắn, bằng kim loại, màu đen.

Do không tìm được việc làm nên đến khoảng 19h ngày 1/11/2017, Quang giấu súng trong người đón xe taxi về Cẩm Phả.

Khi xe taxi đi đến trạm Km15 - bến tàu Dân Tiến thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Lã Tiến

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/phat-hien-khach-di-taxi-mang-theo-sung-ngan-a345158.html