Phát hiện kẻ vận chuyển 20kg chất nghi là ma túy cùng nhiều vũ khí

Công an Long An phát hiện một người đàn ôn mang theo hơn 20kg chất nghi ma túy (chưa xác định chủng loại) và nhiều vũ khí gồm hai khẩu súng K59, một khẩu súng Zoraki, ba hộp tiếp đạn cùng 40 viên đạn.

Đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan chức năng. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan chức năng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 26/5, thông tin từ Bộ đội biên phòng Long An cho biết, lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ đội biên phòng phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) và Công an tỉnh Long An phát hiện một vụ vận chuyển số lượng lớn nghi là ma túy cùng nhiều vũ khí quân dụng qua biên giới.

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 26/5, lực lượng trinh sát Biên phòng phát hiện nam người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn đang vượt qua đường biên giới thuộc địa bàn quản lý của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An) để đi vào nội địa.

Lực lượng chức năng đón chặn, kiểm tra người này, phát hiện trong túi xách đối tượng mang theo có hơn 20kg chất nghi ma túy (chưa xác định chủng loại) và nhiều vũ khí gồm hai khẩu súng K59, một khẩu súng Zoraki, ba hộp tiếp đạn cùng 40 viên đạn.

Số vũ khí quân dụng bị Công an thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng Biên phòng sau đó phối hợp với các lực lượng liên quan đã dẫn giải đối tượng cùng tang vật về Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Bước đầu, đối tượng khai nhận tên Trần Tuấn Thanh (30 tuổi, quê phường 2, thị xã Kiến Tường), tạm trú phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Long An tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Bùi Giang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phat-hien-ke-van-chuyen-20kg-chat-nghi-la-ma-tuy-cung-nhieu-vu-khi/642186.vnp