Phát hiện kế toán xã chết trong rẫy cà phê, thi thể nồng nặc mùi thuốc sâu

Chiều 8/1, thấy ông Thăng không về nhà nên người thân đi tìm rồi phát hiện thi thể ông Thăng tại khu vực rẫy cà phê ở xã Tam Giang với mùi thuốc sâu nồng nặc.

Ngày 9/1, ông Trần Gia Minh Trí - Chủ tịch xã Tam Giang (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) xác nhận với NLĐ, Công an huyện Krông Năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Phạm Ngọc Thăng (kế toán UBND xã Tam Giang, huyện Krông Năng).

Theo ông Trí, ông Thăng được phát hiện tử vong vào chiều 8/1 tại một khu rẫy cà phê trên địa bàn xã. Thời điểm phát hiện, thi thể ông Thăng có mùi thuốc sâu nồng nặc. Cũng theo Chủ tịch xã Tam Giang, thời gian gần đây, tinh thần ông Thăng không tốt, có biểu hiện chán nản.

"Chiều 8/1, ông Phạm Ngọc Thăng không về nhà nên người thân đi tìm rồi phát hiện thi thể ông Thăng tại khu vực rẫy cà phê ở xã Tam Giang… Khi phát hiện, thi thể anh ấy có mùi thuốc sâu nhưng nguyên nhân thế nào vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra", ông Trí nói.

Thông tin trên VTC News đươc biết, ông Thăng cùng một số cán bộ UBND xã Tam Giang được TAND huyện Krông Năng triệu tập với tư cách bị hại để tham dự phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp tài sản xảu ra vào tháng 12/2018, phiên tòa dự kiến tổ chức vào ngày 12/1/2020.

Cơ quan điều tra kiểm tra hiện trường vụ trộm két sắt tại xã Tam Giang. Ảnh: VTC News

Cơ quan điều tra kiểm tra hiện trường vụ trộm két sắt tại xã Tam Giang. Ảnh: VTC News

Trước đó, ngày 6/4/2020, VKSND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố 9 bị can cùng về tội Trộm cắp tài sản tại ủy ban xã Tam Giang. Các bị can bị truy tố gồm: Hoàng Thập Nhất (22 tuổi), Trần Anh Võ (37 tuổi), Trần Đức Kế (24 tuổi), Nguyễn Hữu Hóa (28 tuổi), Nguyễn Kim Thuần (22 tuổi), Trần Đình Thiện Phước (25 tuổi), Dương Phương Nam (22 tuổi), Đinh Lê Duẫn (19 tuổi) cùng trú tại huyện Krông Năng, Đắk Lắk và H’Ut Mlô (19 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Trần Anh Võ nguyên là cán bộ thuộc bộ phận tư pháp, hộ tịch của UBND xã Tam Giang (huyện Krông Năng) có mối quan hệ họ hàng với Hoàng Thập Nhất. Là cán bộ của UBND xã Tam Giang, Trần Anh Võ biết rõ khoảng thời gian thủ quỹ rút tiền lương cán bộ về cất trong két sắt của UBND.

Do nợ nần nhiều, Võ bàn với Hoàng Thập Nhất lên kế hoạch trộm tiền và Nhất rủ thêm 7 người khác tham gia. Cả nhóm dùng kìm cộng lực, búa đinh, đục kim loại để phá khóa các cửa ngoài, cửa trong, đột nhập phòng kế toán của UBND xã Tam Giang, đục phá két sắt lấy đi khoảng 400 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doi-song/phat-hien-ke-toan-xa-chet-trong-ray-ca-phe-thi-the-nong-nac-mui-thuoc-sau-dsvn117282.html