Phát hiện hơn 85% các loại ma túy núp dưới hình thức hàng hóa nhập khẩu

Lãnh đạo Hải quan Hà Nội cho hay, thủ đoạn vận chuyển buôn bán ma túy qua cửa khẩu hiện nay hết sức tinh vi, chủ yếu đưa ma túy lẫn vào hàng hóa

Chiều 28/8, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng cục Hải quan TP Hà Nội cho biết, thực hiện năm “Kỷ cương hành chính-Tinh gọn bộ máy”, 8 tháng năm 2018, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã làm thủ tục cho hơn 675.000 tờ khai. Tổng kim ngạch đạt 20,51 tỷ USD. Làm thủ tục cho hơn 4,45 triệu lượt hành khách và gần 40.000 chuyến bay.

Lãnh đạo Hải quan Hà Nội thông tin về công tác phòng chống ma túy qua cửa khẩu.

Đến nay ngành Hải quan đã thu ngân sách nhà nước đạt hơn 12,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5 chỉ tiêu đặt ra. Riêng địa bàn Hà Nội thu hơn 9,4 nghìn tỷ đồng bằng 47,3%.

Cục Hải quan TP. Hà Nội đã phát hiện, xử lý 490 vụ vi phạm, trong đó: 478 vụ vi phạm hành chính về hải quan với tổng tiền phạt thu ngân sách 7,3 tỷ đồng; 6 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; 6 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy tại Chi tục Chuyển phát nhanh, nổi bật là vụ phát hiện lô hàng khoảng hơn 26.000 viên ma túy vào ngày 20/4/2018.

Triển khai chỉ thị 4550/CT-TCHQ ngày 2/8/2018 của Tổng cục trưởng Hải quan về tăng cường đấu tranh chống ma túy trong địa bàn Hải quan đã được Hải quan Hà Nội. Lãnh đạo Hải quan Hà Nội cho hay, công tác phòng chống ma túy, trong giai đoạn mới đến thời điểm này phải được nâng lên một bước nữa “Chúng tôi đưa vào nhiệm vụ trọng tâm là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và cấp bách, triển khai xuống tất cả các đơn vị chi cục, tất cả các khâu nghiệp vụ đều tham gia phòng chống ma túy”.

Theo ông Giang, thủ đoạn vận chuyển buôn bán ma túy qua cửa khẩu hiện nay hết sức tinh vi, chủ yếu đưa ma túy lẫn vào hàng hóa. Trước đây, các đối tượng cất giấu trong đế giày, va li hai đáy, tranh sơn mài thì nay ma túy đá, ma túy tổng hợp để lẫn với sữa bột, dầu gội đầu dưới dạng nước, khô, nguyên liệu, thuốc… Qua công tác nghiệp vụ chúng tôi phát hiện 85% các loại ma túy núp dưới hình thức hàng hóa”.

Các chuyên đề chuyên án phòng chống ma túy phối hợp với công an, đặc biệt đối với ma túy sử dụng hình thức chuyển phát nhanh để bóc dỡ các đường dây buôn bán ma túy.

Ông Giang lưu ý, người thân cần tuyên truyền cho con em mình đi du học từ các nước châu Âu cảnh giác với việc mang hộ một số sản phẩm như sữa, nước gội đầu vì rất dễ bị lợi dụng vận chuyển hộ trái phép chất ma túy. Như vậy chắc chắn sẽ bị xử lý vi phạm hình sự.

“Qua các vụ việc phát hiện, theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội có khoảng trên 12.000 người nghiện diện quản lý chưa kể ở các địa phương khác về Hà Nội. Do vậy việc tiêu thụ ma túy trên địa bàn Hà Nội tiếp tục gia tăng. Hiện nay thương mại điện tử rất phát triển, việc mua bán qua mạng dễ dàng. Nếu bị phát hiện chủ hàng từ chối nhận nên cũng hết sức khó khăn trong việc bắt giữ các đối tượng”, ông Giang nói.

Theo ông Giang, ngoài buôn bán ma túy, việc buôn bán xì gà qua đường hàng không cũng phức tạp, phần lớn là xì gà không đúng phẩm cấp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, Hải quan Hà Nội cũng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát./.

Đ. Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/phat-hien-hon-85-cac-loai-ma-tuy-nup-duoi-hinh-thuc-hang-hoa-nhap-khau-806080.vov