Phát hiện hơn 500kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Ngày 13-1, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 64, Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện hơn 530kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 12-1, trên quốc lộ 1A (địa phận xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa), Đội Cảnh sát trật tự (thuộc Phòng PC 64) phát hiện xe khách 29B -119.66 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua đó, phát hiện trên xe 3 bao tải nội tạng động vật với trọng lượng hơn 300kg, bốc mùi hôi thối. Lái xe Trần Song Tùng (trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm dịch của cơ quan thú y.

Cũng tại địa điểm và thời gian trên, Đội CSTT còn phát hiện thêm 3 bao tải nội tạng động vật không rõ nguồn gốc có trọng lượng 230kg vừa được hạ xuống từ một xe khác (cùng một chủ hàng). Toàn bộ số nội tạng trên đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục QLTT Thanh Hóa) xử lý theo quy định.

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phat-hien-hon-500kg-noi-tang-dong-vat-khong-ro-nguon-goc-494073.html