Phát hiện hơn 450 cây cần sa trồng trái phép tại khu vực núi Bể

Khoảng 450 cây cần sa vô chủ được trồng trên diện tích khoảng 500m2 tại khu vực núi Bể (Bình Thuận) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, tiêu hủy.

Lực lượng chức năng tiến hành phá nhổ, tiêu hủy số cây cần sa. Ảnh: Trung Thành

Lực lượng chức năng tiến hành phá nhổ, tiêu hủy số cây cần sa. Ảnh: Trung Thành

Lúc 9 giờ 5 phút ngày 24-9, tại khu vực núi Bể thuộc địa bàn giáp ranh của 3 xã Thắng Hải, Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) và xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Tân Thắng (BĐBP Bình Thuận), Công an huyện Hàm Tân, Công an Trại giam Thủ Đức (Công an tỉnh Bình Thuận) đã phát hiện khoảng 450 cây cần sa vô chủ được trồng trên diện tích khoảng 500m2.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, phá nhổ và tiêu hủy số cây cần sa vô chủ trên.

Trung Thành

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phat-hien-hon-450-cay-can-sa-trong-trai-phep-tai-khu-vuc-nui-be/