Phát hiện hơn 240 cây cần sa trong rẫy cà-phê

Ngày 10-6, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ trồng cần sa trái phép trong các khu rẫy cà-phê tại thôn Ea Siếk, xã Cư Né.

Lực lượng chức năng huyện Krông Búk phát hiện hơn 240 cây cần sa được trồng trong rẫy cà-phê của Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Mạnh, ở thôn Ea Siết, xã Cư Né.

Lực lượng chức năng huyện Krông Búk phát hiện hơn 240 cây cần sa được trồng trong rẫy cà-phê của Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Mạnh, ở thôn Ea Siết, xã Cư Né.

NDĐT - Ngày 10-6, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ trồng cần sa trái phép trong các khu rẫy cà-phê tại thôn Ea Siếk, xã Cư Né.

Trước đó, qua công tác theo dõi và nắm tình hình, vào khoảng 13 giờ trưa 9-6, Công an xã Cư Né phối hợp vớ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và ma túy, Công an huyện Krông Búk tiến hành kiểm tra rẫy cà-phê của Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1989 (là hai anh em sinh đôi) ở thôn Ea Siết, xã Cư Né, phát hiện có trồng hơn 240 cây cần sa. Trong đó, tại vườn của Mạnh trồng 92 cây cần sa và vườn của Minh trồng 149 cây cần sa, các cây này có chiều cao từ 30cm - 170cm, được trồng xen kẽ trong các lô cà-phê.

Bước đầu, hai anh em Mạnh và Minh khai, vào đầu tháng 2-2020, Mạnh có lên chợ Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và gặp một người phụ nữ (không rõ lai lịch) giới thiệu có loại hạt giống trồng lên lấy lá cho gà ăn sẽ rất khỏe nên Mạnh mua một số hạt giống từ người phụ nữ trên. Sau đó, Mạnh đem xuống rẫy cà-phê của mình và Nguyễn Văn Minh để trồng với mục đích cho gà ăn để phòng, chống dịch bệnh. Trong quá trình trồng, hai anh em chăm sóc cây bằng phân bón rất cẩn thận để cây cần sa phát triển tốt.

Hiện, cơ quan công an đã tiến hành nhổ bỏ toàn bộ số cây cần sa trên và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44808602-phat-hien-hon-240-cay-can-sa-trong-ray-ca-phe.html